Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko hầu tòa

(ANTĐ) - Cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko ngày 24-6 đã ra hầu tòa với cáo buộc lạm dụng quyền lực.
Cựu Thủ tướng Tymoshenko, nay là thủ lĩnh hàng đầu của phe đối lập, đã bị cáo buộc lạm quyền khi ký một hợp đồng mua khí đốt của Nga hồi năm 2009 với mức giá mà các điều tra viên kết luận là quá cao và không có sự đồng ý của các thành viên nội các.
 Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko hầu tòa ảnh 1

 Bà Tymoshenko tại phiên tòa ngày 24-6

Tuy nhiên, bà Tymoshenko đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng bà không cần phải xin phép thành viên nội các để ký hợp đồng với cương vị là Thủ tướng, đồng thời tuyên bố đó là một mưu đồ chính trị của Tổng thống Viktor Yanukovych, nhằm loại bà khỏi các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sắp tới tại nước này. Tại tòa, cựu Thủ tướng Tymoshenko đã từ chối đứng dậy trả lời các câu hỏi của thẩm phán. Phiên tòa xét xử bà Tymoshenko liên tục bị gián đoạn bởi đoàn người không ngừng hô vang khẩu hiệu ủng hộ bà. Nhiều đồng minh của bà Tymoshenko gần đây cũng phải đối mặt với những cáo buộc mà theo bà đó là một phần nỗ lực của chính phủ để làm suy yếu phe đối lập. Nếu bị kết án, bà Tymoshenko sẽ phải đối mặt với mức tù giam từ 7-10 năm. Nhiều nhà quan sát cho rằng rất ít khả năng bà Tymoshenko bị kết án tù, tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng bà có thể bị án treo và bị loại ra khỏi cuộc bầu cử quốc hội năm tới cũng như cuộc bầu cử Tổng thống năm 2015.