Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov bị truất quyền tranh cử?

(ANTĐ) - Mặc dù cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang đến rất gần (2-3-2008), nhưng vụ kiện của cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov vẫn chưa có hồi kết sau khi ủy ban Bầu cử Trung ương Nga “truất quyền tranh cử” của ông. Mọi việc có lẽ đều bắt nguồn từ những bê bối của cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov.

Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov bị truất quyền tranh cử?

(ANTĐ) - Mặc dù cuộc bầu cử Tổng thống Nga đang đến rất gần (2-3-2008), nhưng vụ kiện của cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov vẫn chưa có hồi kết sau khi ủy ban Bầu cử Trung ương Nga “truất quyền tranh cử” của ông. Mọi việc có lẽ đều bắt nguồn từ những bê bối của cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov.

Từ vụ gian lận 2 triệu chữ ký

Luật sư của ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã gửi đơn kiện lên Tòa án Tối cao Liên bang Nga từ hôm 1-2-2008, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Điều này đồng nghĩa với việc cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov sẽ không có mặt trong cuộc bầu cử kể trên.

Trong quyết định “truất quyền tranh cử” đưa ra hôm 27-1-2008, ủy ban Bầu cử Trung ương Nga chỉ rõ, ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã phạm luật khi có tới hơn 13% trong tổng số 2 triệu chữ ký của cử tri là không hợp lệ.

Theo luật bầu cử, cựu Thủ tướng chỉ được phép “phạm quy” không quá giới hạn 5%. Tuy nhiên, cho đến nay cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov vẫn khẳng định, làm đúng luật và sẽ bảo vệ ý kiến này đến cùng.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 27-1-2008, Thư ký của ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, ông Nikolai Konkin nhấn mạnh, quyết định đưa ra xuất phát từ việc tuân thủ các quy định cũng như đảm bảo sự đúng đắn của pháp luật.

Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống, nhưng bất thành. Giới bình luận nhận định, nguyên nhân chính khiến cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov bị “truất quyền tranh cử” không phải vì đã vi phạm trong việc lấy chữ ký của 2 triệu chữ ký của cử tri, mà bởi ông đã chống lại Tổng thống Putin.

Mặc dù từng làm việc dưới quyền Tổng thống Putin, nhưng ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov lại là một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất điện Kremlin. Có người nói rằng, cho dù ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov có lọt vào vòng tranh cử thì cũng sẽ thất bại thảm hại bởi theo các cuộc thăm dò gần đây nhất, cựu Thủ tướng chỉ nhận được 1% số người ủng hộ.

Đa số những người này đều là phần tử chống Chính phủ hoặc bất mãn và điều này có thể khiến cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov trở thành thủ lĩnh của phe đối lập. Sau khi rời ghế Thủ tướng (từ 7-5-2000 đến 24-2-2004), ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov luôn tuyên bố, trước năm 2007 sẽ không đảm trách bất cứ chức vụ nào trong Chính phủ. Nhưng chỉ 1 năm sau (2005), người ta đã thấy cựu Thủ tướng xuất hiện với tư cách cố vấn về chính sách cho những hãng, xí nghiệp trong và ngoài nước Nga.

Ngoài ra, ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov còn thường xuyên công khai chỉ trích Chính phủ của Tổng thống Putin. Dư luận cho rằng, dưới sự ủng hộ của Tổng thống Putin và đảng “Nước Nga thống nhất”, Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, Chủ tịch tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom sẽ dễ dàng đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 2-3 tới.

Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov
Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov

Đến vụ tham nhũng bất động sản

Cách đây hơn 2 năm, ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov từng tuyên bố, những cáo buộc mà cơ quan kiểm sát Nga đưa ra hôm 11-7-2005 là âm mưu chính trị nhằm loại bỏ mình ra khỏi cuộc tranh cử Tổng thống 2008. Cáo buộc của cơ quan kiểm sát Nga xuất phát từ đơn tố cáo của nhà báo kiêm Phó Chủ tịch Quốc hội (Duma) Alexander Khinshtein và một số người khác.

Theo đó ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã lạm dụng chức quyền để chiếm dụng đất công trái phép và tham nhũng. Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã mua hai biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước ở ngoại ô Moskva và thành lập một số công ty cổ phần khác khi còn đương nhiệm.

Ngày 16-3-2007, Tòa án Khoroshevky ở thành phố Moskva đã ra lời phán quyết, theo đó cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov phải hoàn trả tòa biệt thự “Sosnovka-1” cho chính quyền liên bang. Được biết tòa biệt thự “Sosnovka-1” tọa lạc trên khu đất thuộc quận Troise-Lykovo vốn thuộc quyền sở hữu của nhà nước, nhưng sau nhiều lần “hóa giá, chuyển đổi tính năng”, cuối cùng nó đã thuộc về ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov.

Điều đáng nói là trước và sau khi tòa biệt thự “Sosnovka-1” chính thức thuộc quyền sở hữu của ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov, nó đã được tân trang với tổng số tiền lên tới hơn 100 triệu rúp (46,5 triệu rúp tiền đầu tư và 61,5 triệu rúp tiền sửa chữa).

Theo hồ sơ lưu tại Tòa án Khoroshevky, ngay sau khi rời nhiệm sở, tòa biệt thự “Sosnovka-1” của ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã được định giá (bằng hình thức đấu giá) tới 27 triệu USD. Và giá trị của toà biệt thự “Sosnovka-1” ngày càng tăng giá khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về sự “minh bạch” của cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov trong vấn đề này.

Về phần mình, đại diện của Chính phủ Nga đã nhiều lần đưa vụ này ra tòa nhưng mãi đến nay mới có kết quả. Tuy nhiên, luật sư của ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã kháng án và chưa biết bao giờ vụ “tranh chấp tài sản” của cựu Thủ tướng mới được xem xét.

Cách đây gần 1 năm (26-2-2007), cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã phải có mặt tại Viện Công tố liên bang Nga để trả lời những câu hỏi xung quanh vụ thất thoát 231 triệu USD tiền ngân sách trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Mikhail Mikhailovich Kasyanov sinh ngày 8-12-1957 tại Solntsevo, Moskva và từng được coi là một trong những thành viên của “gia đình Boris Yelsin”.

Cựu Thủ tướng Mikhail Mikhailovich Kasyanov đã chính thức nộp đơn ra tranh cử Tổng thống sau khi được đảng Liên minh Dân chủ Nhân dân đề cử hôm 8-12-2006 và từng tuyên bố sẽ ưu tiên phát triển quan hệ với Mỹ và cải tổ bộ máy cảnh sát Nga nếu đắc cử. Nhưng tham vọng này của cựu Thủ tướng đã không thể trở thành hiện thực bởi những bê bối của mình.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)