‘Cựu thù’ của Nga được Pháp hỗ trợ lực lượng không quân

ANTD.VN - Trong chuyến thăm tới Gruzia – quốc gia “cựu thù” của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã bàn bạc về các hướng tăng cường hỗ trợ khả năng phòng không.

Lực lượng quân đội Gruzia sẽ được "nâng tầm" trong thời gian tới?

Cho biết trước báo giới, ông Le Drian cho rằng hiện nay Gruzia đang đứng trước cơ hội lớn để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), do vậy Pháp sẽ hỗ trợ nước này tăng cường khả năng phòng không. Đây được xem là yếu tố quyết định đối với Gruzia trong việc bảo vệ chủ quyền của mình.

Thông tin trên chắc chắn sẽ khiến phía Nga phản ứng dữ dội. Trước đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stolenberg cũng cho rằng Tbilisi sắp được gia nhập tổ chức của họ sau những nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Điều này khiến Moscow hết sức tức giận.

Được biết, trong năm 2015, Gruzia đã ký hợp đồng mua hệ thống phòng không của Pháp với tổng giá trị là 10 triệu USD.

Trong cuộc chiến với Nga hồi năm 2008 vốn có nguyên nhân sâu xa từ việc Tbilisi muốn tiến gần tới NATO và châu Âu, gần như toàn bộ hệ thống phòng không của Gruzia đã bị phá hủy nặng nề.