- Đức, Anh tuyên bố bắt giữ 5 đối tượng nghi làm gián điệp cho Trung Quốc
- Điện Kremlin phản ứng trước thông tin Tổng thống Putin bị phần mềm gián điệp theo dõi
- Điện thoại của thành viên Nghị viện châu Âu bị cài phần mềm gián điệp
Alexander Yuk Ching Ma, 71 tuổi, ở Honolulu, từng là sĩ quan CIA trong khoảng thời gian 7 năm vào những năm 1980, đã phối hợp với một đồng phạm để cung cấp cho tình báo Trung Quốc “một khối lượng lớn thông tin quốc phòng mật của Mỹ”.
Sự việc diễn ra vào năm 2001 và kết quả là đối tượng đã nhận được hàng chục nghìn USD.
![]() |
Ảnh chụp Alexander Yuk Ching Ma hồi năm 2019 |
Ông Alexander Yuk Ching Ma sau đó nộp đơn xin làm nhà ngôn ngữ học tại Văn phòng Honolulu của FBI và được tuyển dụng từ năm 2004 đến năm 2012.
“FBI do biết mối quan hệ của Alexander Yuk Ching Ma với tình báo Trung Quốc nên mới nhận người để theo dõi, điều tra thêm”, thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định.
Không biết bị FBI giám sát, cựu nhân viên CIA đã mang một chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào văn phòng để chụp ảnh các tài liệu nhạy cảm rồi đưa cho người xử lý ở Trung Quốc.
Hiện nhân vật này phải đối mặt với bản án 10 năm tù liên bang tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 11-9.