Cựu quan chức Trung Quốc tự tử sau vụ lở đất

ANTĐ - Một cựu quan chức Trung Quốc từng là người đứng đầu Cơ quan quản lý đô thị quận Tân Quang Minh ở thành phố Thâm Quyến đã tự tử sau vụ lở đất kinh hoàng hồi tuần trước làm ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 70 người mất tích.

Cựu quan chức Trung Quốc tự tử sau vụ lở đất ảnh 1Một người đàn ông được giải cứu sau hơn 60 giờ xảy ra vụ lở đất ở Thâm Quyến

Cảnh sát Thâm Quyến ngày 28-12 cho biết, vị cán bộ họ Hứa được cho là bị ngã từ một tòa nhà vào cuối ngày 27-12. Cuộc điều tra của cảnh sát đã loại trừ khả năng đây là một vụ ngộ sát. Hiện chưa rõ ông Hứa có bị điều tra trong vụ lở đất hôm 20-12 hay không khi đống rác thải xây dựng đổ sập xuống chôn vùi 33 tòa nhà ở khu công nghiệp Hằng Thái Dụ. 

Cùng ngày, Tân Hoa xã cho hay, cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 12 người liên quan đến vụ lở đất, trong đó có ít nhất 1 quan chức công ty vận hành bãi rác thải xây dựng trên. Thảm kịch này làm dấy lên những nghi vấn về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp của Trung Quốc và việc thiếu giám sát trong những năm kinh tế tăng trưởng nóng tại nước này.