Cựu HLV World Cup: "ĐT Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018"

ANTD.VN - Phát biểu sau trận thua tâm phục trên sân Mỹ Đình, cựu HLV World Cup của tuyển Philippines - ông Eriksson gửi lời chúc mừng và cho rằng ĐT Việt Nam sở hữu đội hình rất mạnh và là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018.

Phát biểu họp báo sau trận thua ĐT Việt Nam và bị loại, HLV Eriksson của Philippines gửi lời chúc mừng tới đội chủ nhà.

"Hôm nay, chúng tôi đã chơi đúng ý đồ và đạt được mục đích cho tới khi chúng tôi thay đổi lối chơi. Tôi thay đổi vì muốn Philippines ghi bàn và đi tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm được và bị thủng lưới sau những pha phản công", chiến lược gia người Thụy Điển nhận xét về trận đấu.

HLV Eriksson của tuyển Philippines (ảnh trên) đánh giá ĐT Việt Nam là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018

Ông Eriksson đánh giá: “Việt Nam là đội sở hữu đội hình mạnh nhất ở giải năm nay và là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch".

Về phần mình, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tuyển Việt Nam đã 10 năm mới vào chung kết AFF Cup. Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn ủng hộ đội bóng. Tôi tự hào các cầu thủ chiến đấu hay, nỗ lực ngày hôm nay".

Ông Park cho biết bản thân thấy vui với bàn mở tỷ số của Quang Hải và ấn tượng với bàn thắng ngay sau đó của Công Phượng. Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận ĐT Việt Nam có vấn đề về thể lực trong hiệp 2, rất may các cầu thủ đã thực hiện rất tốt chiến thuật ban huấn luyện đề ra.

HLV Park Hang-seo đã có tính toán và đấu pháp hợp lý để buộc Philippines thua tâm phục

Về trận chung kết gặp Malaysia sắp tới, HLV người Hàn Quốc ngắn gọn: “Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng. Nhưng Malaysia có những cầu thủ tấn công rất chất lượng. Việt Nam phải tổ chức tốt, duy trì đấu pháp, kiên định đấu pháp nếu muốn giành được kết quả mong muốn".

Trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil ngày 11-12, sau đó 4 ngày là chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.