Cựu Chủ tịch Bùi Xuân Huy rời Hội đồng quản trị Novaland

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Bùi Xuân Huy - người vừa chuyển giao chức Chủ tịch cho ông Bùi Thành Nhơn đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Novaland.

Trong đơn từ nhiệm ký ngày 21/2, ông Bùi Xuân Huy cho biết quyết định này đưa ra theo định hướng tái cấu trúc của Novaland và nguyện vọng cá nhân để tập trung chuyên môn liên quan việc quản lý xây dựng và triển khai dự án cũng như các công việc liên quan khác theo phân nhiệm.

Trước đó, ông Huy từng giữ chức Tổng giám đốc Novaland 2 nhiệm kỳ liên tục, bắt đầu từ tháng 9/2017.

Đến tháng 1/2022, ông Huy thay ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch cho đến đầu tháng 2/2023, khi ông Bùi Thành Nhơn quay lại dẫn dắt công ty.

Ông Bùi Xuân Huy

Ông Bùi Xuân Huy

Cùng ngày với ông Bùi Xuân Huy, bà Hoàng Thu Châu cũng cũng đã nộp đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Novaland “để tập trung quản lý tại NovaGroup". NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất của Novaland và là nơi bà Châu đang giữ chức Tổng giám đốc.

Trước khi từ nhiệm, cả ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đều thoái một phần vốn bằng phương thức thỏa thuận.

Cụ thể, ông Huy bán gần 15 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 72,5 triệu xuống 57,8 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,96% vốn Novaland). Bà Châu cũng bán gần 2,3 triệu cổ phiếu, hiện còn nắm giữ khoảng 4 triệu cổ phiếu.

Trong thông báo vừa phát đi, Novaland cho biết thay đổi nhân sự lần này nằm trong đề án tái cấu trúc doanh nghiệp này, công bố cuối tháng 11 năm ngoái.

Trong đó, công ty cho hay sẽ thay đổi cơ cấu HĐQT, điều chỉnh số lượng thành viên từ 7 xuống 5 trước khi bầu lại thành viên mới cho nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, công ty sẽ cùng các cổ đông, đối tác nước ngoài, đội ngũ chuyên gia hàng đầu của EY - Parthenon, Công ty luật YKVN đánh giá tổng thể tình hình và đưa ra các giải pháp tái cấu trúc toàn diện.