Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị thẩm vấn

ANTĐ - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 28-12 đã có mặt tại cơ quan điều tra để trả lời về vụ tham nhũng bất động sản 100 triệu USD tại bộ này.

Ông Anatoly Serdyukov - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Ông Serdyukov, bị Tổng thống Nga Vladimir Putin cách chức hôm 6-11, đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của các điều tra viên với lý do không có mặt luật sư. Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Vladimir Markin cho biết, ông Serdyukov sẽ bị triệu tập trở lại vào ngày 11-1 để làm chứng trong vụ án mà thuộc cấp cũ của ông, bà Yevgeniya Vasilyeva, 33 tuổi, bị cáo buộc tham nhũng trong một số hợp đồng bất động sản tại Bộ Quốc phòng. Nhiều mảnh đất “vàng” được tin là bán cho một số quan chức trong Bộ Quốc phòng Nga với “giá hời”, gây thiệt hại ít nhất 4 tỷ rúp (130 triệu USD).