Cướp biển Somali hầu tòa tại Đức

(ANTĐ) - Phiên tòa xét xử 10 nghi phạm cướp biển người Somali đã được mở tại thành phố Hamburg, Đức hôm thứ Hai 22/11/2010, đánh dấu phiên tòa đầu tiên tại một đất nước châu Âu xét xử những tên cướp biển trong hơn 400 năm qua.

Lần đầu tiên trong hơn 400 năm:

Cướp biển Somali hầu tòa tại Đức

(ANTĐ) - Phiên tòa xét xử 10 nghi phạm cướp biển người Somali đã được mở tại thành phố Hamburg, Đức hôm thứ Hai 22/11/2010, đánh dấu phiên tòa đầu tiên tại một đất nước châu Âu xét xử những tên cướp biển trong hơn 400 năm qua.

10 người đàn ông Somali đã bị Hải quân Hà Lan bắt giữ sau khi dùng vũ lực để xâm nhập lên một tàu hàng của Đức mang tên “MS Taipan” cách bờ biển Somali 560 dặm về phía đông vào hồi tháng Tư. Những tên này sau đó đã bị dẫn độ từ Hà Lan sang Đức hồi tháng Sáu để nhận tội cướp biển, tờ RTTNews cho biết.

“Đây là một phiên tòa đặc biệt trong lịch sử,” ông Eugene Kontorovich, chuyên gia luật hàng hải tại Đại học Luật Northwestern nói. “Đây là lần đầu tiên xét xử cướp biển được mở tại Mỹ trong gần 200 năm qua.”

5 người Somali gầy gò rách rưới chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi trông càng nhỏ bé hơn trong những chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình mà họ mặc khi đến phiên tòa; mỗi người phải đối mặt với 14 tội hình sự và án tù chung thân một khi bị định tội cướp biển. Bồi thẩm đoàn hi vọng sẽ bắt đầu cuộc suy xét vào thứ Hai.

Dù lời tuyên án thế nào thì phiên tòa này cũng làm rõ phần nào những khó khăn khi phải chiến đấu với tội phạm cướp biển Somali tại một tòa án của Mỹ, nhất là nếu những nghi phạm trên chưa từng xâm nhập lên tàu. Trong một trường hợp tương tự khác, một vị tổng chánh án khác tại Norfolk đã xóa tội cướp biển cho 6 người Somali khác bị buộc tội đã bắn vào tàu Hải quân Ashland của Mỹ, dù những người này vẫn phải đối mặt những tội danh khác.

Kết quả của phiên tòa đến lúc này vẫn chưa được tiết lộ.

Tân Vũ

Theo Pravda