Cuộc đụng độ trong thế giới mạng

ANTĐ - Tấn công mạng tiếp tục là chủ đề nóng trong quan hệ Mỹ - Trung. Kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết, Nhà Trắng đang dự định thông qua quyết định trừng phạt Bắc Kinh vì đã tham gia các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty tư nhân Mỹ.
Cuộc đụng độ trong thế giới mạng ảnh 1

Trụ sở của Phòng quản lý nhân sự Mỹ tại Thủ đô Washington

Theo một quan chức Chính phủ Mỹ, các biện pháp trừng phạt sẽ liên quan đến hàng loạt cá nhân và tổ chức thương mại của Trung Quốc và gói trừng phạt này đã được chuẩn bị trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin trên, hiện Washington vẫn chưa thông qua quyết định dứt khoát về vấn đề này, bởi còn cân nhắc các yếu tố chính trị. 

Những năm gần đây, các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan công quyền và tư nhân tại Mỹ đang ngày càng gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp. Năm ngoái, hàng loạt thư điện tử của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị tin tặc xâm nhập. Tin tặc cũng từng đánh cắp thông tin của khoảng 100.000 người nộp thuế từ máy tính của Sở Thuế vụ Mỹ. 

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng tham gia cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện, các cuộc tấn công mạng sẽ gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng cho nước Mỹ trong một thập kỷ tới. Thiệt hại nặng nề theo cách hiểu của Pew là gây thương vong lớn về người và tổn thất tài sản lên tới hàng chục tỷ USD. Trên thực tế thì một số ngân hàng và tổ chức tài chính lớn của Mỹ, trong đó có PNC Financial Services Group Inc., SunTrust Banks Inc. và BB & T Corp., đã phải chi hàng trăm triệu USD để đối phó với những cuộc tấn công mạng. 

Có điều là, dù rất bực tức nhưng Washington luôn tránh công khai nêu đích danh Bắc Kinh, ngay cả khi giới chức Mỹ ngầm hiểu rằng nhiều khả năng chính Trung Quốc đứng sau vụ tấn công này. Thậm chí ngay cả khi Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội 5 quan chức quân đội Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại của các công ty có trụ sở tại Mỹ, thì Nhà Trắng cũng vẫn kín tiếng. 

Tuy nhiên, ngoại lệ trên đã chấm dứt hồi tháng 6-2015, khi tin tặc Trung Quốc thực hiện vụ tấn công mạng được coi là lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào các cơ quan liên bang của Mỹ, đánh cắp dữ liệu cá nhân nhạy cảm của ít nhất 14 triệu nhân viên liên bang nước này. Đến mức này thì Chính quyền của Tổng thống B. Obama mới công khai khẳng định rằng Chính phủ Trung Quốc, chứ không phải các tin tặc tội phạm, đứng đằng sau vụ tấn công mạng khủng khiếp trên.

Đây là sự thay đổi cơ bản của Nhà Trắng trong quan hệ với Bắc Kinh. Có lẽ Washington đã phần nào nhận thức rõ mức độ nguy hiểm như lời cảnh báo của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Panetta rằng Mỹ đang phải đối mặt với khả năng xảy ra một vụ “Trân Châu Cảng trên mạng”, và nước Mỹ ngày càng dễ bị tin tặc nước ngoài tấn công, có thể phá hủy mạng lưới điện quốc gia, hệ thống giao thông, mạng lưới tài chính và cơ quan chính phủ.

 Với việc đe dọa áp đặt trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức thương mại của Trung Quốc ngay trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra trong các ngày 24 và 25-9, Washington muốn buộc lãnh đạo Trung Quốc phải đàm phán với Mỹ về vấn đề gián điệp không gian mạng. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn phủ nhận việc đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, đồng thời cáo buộc ngược trở lại rằng chính Mỹ là thủ phạm tấn công mạng nhằm vào Trung Quốc. 

Quan hệ Mỹ - Trung vốn đã rất nóng bởi các vấn đề như tranh chấp thương mại, sở hữu trí tuệ, “cuộc chiến” tiền tệ, cạnh tranh ảnh hưởng ở các khu vực trên thế giới… Cuộc đụng đầu trong thế giới mạng càng làm cho mối quan hệ này nóng thêm.