Cuộc đua song mã

ANTĐ - Mặc dù mới chỉ diễn ra 14 vòng đấu, chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng cũng có thể nhận thấy cục diện của những đội bóng xếp phía trên bảng xếp hạng. Sự  cạnh tranh khốc liệt lại chỉ diễn ra với 2-3 CLB đầu bảng. Điều này cũng  làm giảm đi sự hấp dẫn của giải vô địch quốc gia từng được cho là hấp dẫn nhất hành tinh. 

Sự chênh lệch 

Không chênh lệch về điểm số, về đẳng cấp thi đấu, để rồi tạo thành một sự khác biệt như các giải vô địch Châu Âu khác như La Liga Tây Ban Nha hay Ngoại hạng Scotland, Ngoại hạng Anh lại là sự “thống trị” của hai đội bóng thành Manchester. Sau 14 trận đấu, MU và Man City chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Và các đội bóng xếp sau như West Brom hay Chelsea lại thua hai đội bóng đứng đầu tới 6 điểm. 6 điểm không phải cách biệt quá xa, chỉ cần hai trận thắng thì cách biệt đó sẽ có thể được san lấp. Nhưng trên thực tế, điểm số chỉ nói lên được sự vượt trội và cuộc đua song mã mà hai đội bóng cùng thành phố đã tạo ra. Chelsea được đánh giá cao nhất trong số những đối thủ của MU và Man City, nhưng việc thay HLV và những hỗn loạn của đội bóng đã khiến họ tự loại mình ra khỏi cuộc đua tranh. Còn quyền lực trong quá khứ Arsenal, mục tiêu vô địch hay ít ra là cạnh tranh ngôi vô địch trong vài mùa bóng trở lại đây thường đặt ra cho… vui. Tottenham tuy được đầu tư lớn, nhưng đội bóng này cũng chỉ được xếp vào hạng trung bình khá và có phần hơi “non”. Mục tiêu của họ đôi khi chỉ cần suất dự Champions League. Và điều kỳ diệu làm nên sự thành công trong quá khứ cũng sẽ khó có thể xảy ra với Liverpool, đội bóng đang cố gắng ngoi lên nửa đầu bảng xếp hạng.

Cuộc đua song mã thành Manchester

Man City là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh hiện nay bất bại qua 14 vòng đấu. Mancini sẽ không bổ sung thêm lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa sắp tới. Và Mancini hẳn sẽ có những lý do để tự tin với quyết định của mình. Bất kể là ngôi sao hay những cầu thủ dự bị như Dzeko, Balotelli, Tevez, James Milner… khi ra sân đều có thể khiến đối phương phải vất vả khiến nhà ĐKVĐ tự tin hơn trong mỗi trận đấu.

MU cũng có đội ngũ hoàn thiện, ổn định cộng với sự xoay xở tài tình của Ferguson giúp MU vững vàng hơn rất nhiều. Hàng công của “quỷ đỏ” được tiếp thêm sức mạnh của Robin Van Persie sau bản hợp đồng 24 triệu bảng từ Arsenal cuối mùa hè, Van Persie cũng chính là nguồn cảm hứng lớn giúp MU thành công cho đến thời điểm hiện nay. Mặc dù bị cho là quá lệ thuộc vào Van Persie nhưng MU vẫn cảm thấy sự tuyển mộ này là đúng đắn. Đặc biệt sự kết hợp của Van Persie và Rooney cũng khá tốt nên HLV Ferguson sẽ cố gắng thay đổi nhiều phương án để giúp cặp tiền đạo này trở nên nguy hiểm và thành công nhất châu Âu.

Man City sẽ tiếp Everton, và MU sẽ đến làm khách trên sân Reading cuối tuần này. Và nếu không có gì thay đổi, cuộc đua song mã sẽ còn tiếp tục tới ngày 9-12, sau đó trận derby vòng đấu thứ 16 giữa MU và Man City trên Etihad sẽ chỉ ra được đội bóng có lợi thế tiếp theo. Tất nhiên cuộc đua và kết quả vẫn không thể ngã ngũ sớm, nhưng đội thắng sẽ có ưu thế khi bước vào giai đoạn mệt mỏi nhất của mùa giải khi phải thi đấu nhiều trận đấu kéo dài từ Giáng Sinh đến đầu năm mới. Mặc dù có đội ngũ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng việc bảo vệ vị trí số 1 của Man City lại trở nên khó khăn bởi họ không có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Còn với MU thì khác, họ lại quen với những màn tăng tốc cực nhanh trong mùa đông lạnh giá để dành lợi thế trong cuộc đua đường dài còn lại.