Cử tạ Việt Nam cầm chắc 3 suất dự Olympic 2016

ANTĐ - Lần đầu tiên, cử tạ Việt Nam có tới 3 suất dự Olympic 2016 và đang tiếp tục chờ thêm 1 suất từ nội dung cá nhân nữ của VĐV Vương Thị Huyền - người vừa giành HCB giải thế giới.

Hôm nay 30-11, tuyển cử tạ Việt Nam sẽ về tới Việt Nam sau khi kết thúc giải Vô địch cử tạ thế giới tổ chức tại Houston (Mỹ), với thành tích 1HCB (Vương Thị Huyền) và 1HCĐ (Thạch Kim Tuấn).

Đáng chú ý, kết quả này góp phần giúp cử tạ Việt Nam có những tấm vé chính thức tới Olympic Brazil 2016 - sân chơi thể thao danh giá nhất thế giới.

Cử tạ Việt Nam cầm chắc 3 suất dự Olympic 2016 ảnh 1

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn góp công lớn trong việc mang về 3 vé dự Olympic 2016 cho cử tạ Việt Nam, đồng thời là VĐV nhận trọng trách mang tấm huy chương về cho Tổ quốc tại giải đấu danh giá nhất hành tinh này

Cụ thể, theo quy định của Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF), các quốc gia đứng thứ hạng từ 19 đến 24 nội dung đồng đội ở 2 giải vô địch thế giới năm 2014 và 2015 sẽ đoạt 3 suất tham dự Olympic 2016. Năm 2014, tuyển nam Việt Nam giành 47 điểm còn giải lần này được 46 điểm, tổng cộng đạt 93 điểm, xếp hạng 20 chung cuộc, đồng nghĩa với việc đoạt 3 suất đến Brazil vào năm sau.

Nếu không có gì thay đổi, 3 nam VĐV Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn (hạng 56 kg) và Trần Lê Quốc Toàn (hạng 62 kg) sẽ đại diện cho Việt Nam ở giải đấu trên đất Brazil.

Ngoài ra, cử tạ Việt Nam còn đang kỳ vọng thêm 1 suất Olympic nữa ở nội dung cá nhân nữ của Vương Thị Huyền - đương kim Á quân thế giới. Nếu giữ được phong độ cao tại vòng tuyển chọn châu Á vào đầu năm 2016 (vòng tuyển chọn cuối cùng), Huyền sẽ giành quyền đến Brazil tranh tài.

Tính tới thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam hiện có 7 VĐV đoạt vé tới Olympic 2016 gồm: 

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) và 3 suất cử tạ nam. Kỳ vọng tấm huy chương Olympic 2016 đặt lên vai lực sỹ Thạch Kim Tuấn và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.