Cử tạ mất “vàng” tại giải châu Á vì… nặng hơn đối thủ

ANTĐ - Lực sỹ Trần Lê Quốc Toàn dù bằng mức tổng cử 279kg với VĐV vô địch song phải chịu về nhì do hơn đối thủ 0,08kg. 

Chiều nay 24-4, giải cử tạ Vô địch châu Á 2012 bắt đầu khởi tranh tại Hàn Quốc. Giải là cơ hội cuối cùng để cử tạ Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2012 thông qua tính điểm đồng đội. Đáng chủ ý, 2 niềm hy vọng là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn (cùng hạng 56kg) đều ra quân.

Cả 2 đại diện của Việt Nam đều được xếp ở nhóm A – nhóm dành cho các VĐV có thành tích cao nhất – cùng với 7 lực sỹ khác.

Bước vào thi đấu nội dung cử giật, Kim Tuấn đăng ký mức 122kg (cao nhất), còn Quốc Toàn đăng ký mức 121kg. 2 đối thủ được đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam là Li Fabin và Ji Guohua (cùng của Trung Quốc) cũng lần lượt đăng ký các mức cử giật là 121kg và 122kg.

Lợi thế đến với các lực sỹ Việt Nam khi đối thủ Ji Guohua thất bại ở cả 3 lần nâng mức 122kg. Song đáng tiếc, cả Tuấn và Toàn đều không tận dụng được cơ hội. Kim Tuấn và Quốc Toàn lần lượt thành công ở lần nâng thứ 2 (124kg). Tới lần nâng cuối 126kg, Kim Tuấn thất bại, trong khi Quốc Toàn và Li Fabin đều thành công, nhưng do hơn đối thủ về cân nặng 0,08kg nên lực sỹ Việt Nam chỉ về nhì.

Quốc Toàn 2 lần phải về nhì do hơn đối thủ về cân nặng

Sang nội dung cử đẩy, bất ngờ đã xảy ra khi Kim Tuấn chỉ nâng được mức tạ 145kg, rồi thất bại ở cả 2 lần nâng sau (mức 150kg). Sớm kết thúc cuộc thi với tổng cử 269kg, Kim Tuấn không còn cơ hội giành huy chương. Đây là điều đáng tiếc với lực sỹ người TP HCM bởi thành tích này thậm chí còn kém cả tấm HCĐ SEA Games 26 (273kg).

Trong khi đó, đại diện còn lại của Việt Nam là Trần Lê Quốc Toàn có phần khá hơn. Sau khi thành công ở mức 150kg, Toàn tiếp tục nâng thành công ở mức 153kg. Đáng tiếc ở lần cử cuối cùng với mức 155kg, Toàn đã thất bại. Người giành HCV nội dung này là Ji Guohua (154kg), trong khi Quốc Toàn (HCĐ) tiếp tục xếp sau Li Fabin (HCB) do hơn cân nặng.

Với tổng cử 279kg, Quốc Toàn chỉ giành HCB, xếp sau lực sỹ Li Fabin (HCV) cùng thành tích song thua chỉ số phụ.

Ở cuộc cạnh tranh của nữ hạng 48kg diễn ra trước đó vài giờ, Phạm Thùy Dung xếp thứ 5 với tổng cử 171kg, trong khi Đỗ Thị Thu Hoài xếp ở vị trí thứ 9 với tổng cử 165kg.

Theo quy định, quốc gia nào lọt vào hạng 1-6, sẽ chính thức có 1 vé tham dự Thế vận hội. Với tấm HCB của Quốc Toàn, khả năng nội dung 56kg cử tạ nam Việt Nam giành vé là rất lớn. Trong khi ở nữ, tấm vé còn lại đang chờ đợi vào thành tích của 5 VĐV còn lại, đặc biệt Nguyễn Thị Thúy hạng 53kg.