
Dù đang sống cùng con cháu, nhưng hàng ngày cụ Tiêu Nguyên Khải vẫn tự chăm sóc bản thân, chăm bón vườn chè, thu hoạch rồi đem ra chợ bán.
Được biết, giờ giấc sinh hoạt của cụ Tiêu rất có quy luật. Ban ngày cụ làm việc chăm chỉ và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Mỗi ngày cụ chỉ ăn 2 bữa vào lúc 10h trưa và khoảng 7h tối với 2 bát cơm, rất ít uống rượu và hút thuốc lá. Cụ không ăn uống cầu kỳ, thích món trứng hấp và thường uống trà sau bữa ăn. Cụ Tiêu cho biết đã kết hôn 2 lần, có 4 con trai và 1 con gái, con lớn của cụ cũng đã 82 tuổi.