ASIAD 19:

"Cú đúp vàng" bắn súng giúp Indonesia bỏ xa Việt Nam 10 bậc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính tới 16h30 ngày 26-9, đoàn Indonesia với 3 huy chương vàng tạm xếp hạng 6 ASIAD 19 và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, bám sau là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Brunei...

Hôm nay 26-9, ngày thi đấu chính thức thứ ba của ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 11 môn, trong đó tâm điểm là bắn súng.

Sau khi giúp đoàn giành tấm huy chương bạc đầu tiên, đội tuyển bắn súng được kỳ vọng góp thêm huy chương ở chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp (cá nhân và đồng đội).

Bắn súng đặt hi vọng huy chương vàng vào xạ thủ thuộc biên chế Công an nhân dân - Trịnh Thu Vinh trong phần thi ngày 27-9

Bắn súng đặt hi vọng huy chương vàng vào xạ thủ thuộc biên chế Công an nhân dân - Trịnh Thu Vinh trong phần thi ngày 27-9

Tuy nhiên xét thành tích chung cuộc, Việt Nam chỉ đứng thứ tư đồng đội với 1.092 điểm. Còn ở nội dung cá nhân, xạ thủ có điểm số tốt nhất là Nguyễn Tuấn Anh cũng chỉ xếp thứ 5.

Đáng chú ý, tại vòng loại 25m súng ngắn hơi nữ, xạ thủ giành vé dự Olympic Paris, tốp 5 thế giới -Trịnh Thu Vinh xếp thứ 4 sau 3 lượt bắn. Sáng 27-9, Thu Vinh sẽ bắn 3 lượt cuối để xác định 8 xạ thủ vào chung kết tranh tài buổi chiều cùng ngày.

Tại môn thể thao điện tử, Việt Nam thua Thái Lan 0-2 trận tranh huy chương đồng nội dung Arena of Valor.

Quần vợt Việt Nam hết hy vọng huy chương khi niềm hi vọng lớn nhất và sau cùng là Lý Hoàng Nam để thua Seong Chan (Hàn Quốc) 0-2 ở vòng ba.

Tính đến 16h30 cùng ngày, đoàn Việt Nam không có thêm huy chương nào và tụt xuống hạng 17/45 với 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Trong khi đó, đoàn Indonesia xuất sắc giành thêm 2 huy chương vàng ở môn bắn súng và wushu, qua đó leo lên hạng 6 bảng tổng sắp với tổng cộng 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng.

Đặc biệt, trong 3 huy chương vàng của Indonesia có 2 tấm nhờ công xạ thủ 26 tuổi Muhammad Putra tại nội dung 10m bia di động cá nhân và 10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân. Đây cũng là 2 nội dung Việt Nam có vận động viên tranh tài.

Muhammad Putra lập "cú đúp vàng" cho Indonesia tại ASIAD 19

Muhammad Putra lập "cú đúp vàng" cho Indonesia tại ASIAD 19

Thái Lan sau huy chương vàng hạng 49kg nữ tiếp tục vô địch hạng 63kg nam môn taekwondo, qua đó leo lên hạng 9 trên bảng tổng sắp với 2 huy chương vàng, 5 huy chương đồng.

Ở Đông Nam Á, Việt Nam tạm xếp sau Thái Lan, Indonesia và xếp trên Brunei, Malaysia, Philippines, Singapore.

Dẫn đầu bảng xếp hạng đại hội là chủ nhà Trung Quốc với 45 huy chương vàng, bỏ xa các đoàn xếp sau là Hàn Quốc (12 huy chương vàng), Nhật Bản (6 huy chương vàng), Uzbekistan (5 huy chương vàng)...

Việt Nam tạm xếp sau Thái Lan, Indonesia tại ASIAD 19 (tính tới 16h30 ngày 27-9)

Việt Nam tạm xếp sau Thái Lan, Indonesia tại ASIAD 19 (tính tới 16h30 ngày 27-9)