Cử 337 VĐV, Việt Nam đặt mục tiêu bao nhiêu huy chương Vàng ASIAD 19?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 337 VĐV sẽ tranh tài ở 31/40 môn, mục tiêu giành từ 2 đến 5 huy chương Vàng (HCV) cho thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19-2023 diễn ra tại Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL vừa ký quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 diễn ra từ 16-9 đến 9-10 tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Theo đó, đoàn có 504 thành viên (337 VĐV của 31 môn), do Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt làm trưởng đoàn, 2 Phó trưởng đoàn là Trưởng phòng thể thao thành tích cao 1 Hoàng Quốc Vinh và Trưởng phòng thể thao thành tích cao 2 Ngô Ích Quân.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ cầm cờ đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 19

Nguyễn Huy Hoàng sẽ cầm cờ đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 19

Thành phần đoàn còn có 22 lãnh đội, 90 HLV, 12 bác sỹ... Riêng môn bóng đá nam và bóng đá nữ chưa có danh sách cầu thủ chính thức. Theo quy định, ban huấn luyện hai đội tuyển sẽ chốt danh sách trước ngày lên đường thi đấu.

Các đội tuyển sẽ lần lượt lên đường theo lịch thi đấu từng đội, cánh quân chính với sự góp mặt của Trưởng đoàn Đặng Hà Việt đi ngày 20-9.

Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 31 môn thể thao, với mục tiêu giành 2-5 HCV. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây sẽ là kỳ đại hội khó khăn của thể thao Việt Nam.

Tại ASIAD 18, đoàn Việt Nam giành 4 HCV, xếp hạng 17/45 chung cuộc. Trong 4 HCV năm đó chỉ còn nội dung nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo có trong chương trình thi đấu đại hội năm nay.

Theo chương trình thi đấu chính thức, ASIAD 19 sẽ gồm 40 môn với 61 phân môn và 481 nội dung, thu hút 12.527 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham gia tranh tài.

Tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng được Cục TDTT lựa chọn là người sẽ cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc của ASIAD 19.