Copa America 2011: Uruguay đi vào lịch sử

ANTĐ - Ngay từ phút thứ 12, tiền đạo Luis Suarez đã ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết giữa Uruguay và Paraguay, trước lúc Diego Forlan hoàn tất cú đúp để đưa đoàn quân của HLV Oscar Tabarez lên đỉnh cao vinh quang.
Đây là chức vô địch Nam Mỹ thứ 15 của Uruguay, đưa họ trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất khu vực. Uruguay, quốc gia chỉ vỏn vẹn 3,5 triệu dân không phải là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Copa America năm nay.
Copa America 2011: Uruguay đi vào lịch sử ảnh 1
Ngoài chủ nhà Argentina với dàn cầu thủ hùng mạnh, Uruguay còn phải xếp sau Brazil, đội vô địch 4 trong 5 kỳ tổ chức gần đây. Nhưng khi cả Argentina và Brazil đều phải dừng chân tại chung kết, người ta hiểu rằng chức vô địch khó có thể lọt khỏi tay của thầy trò Tabarez, ở thời điểm họ đạt phong độ rất tốt. Sức mạnh và khao khát chiến thắng của Uruguay được chứng tỏ ngay từ đầu bất chấp những diễn biến khó lường tại Copa America 2011. So với tất cả các kình địch, Uruguay là đội bóng hội tụ đầy đủ các yếu tố nhất để trở thành tân vô địch của khu vực Nam Mỹ. Sự cân bằng được các học trò của Tabarez thể hiện trải đều trên 3 tuyến, với một hàng phòng ngự chắc chắn, hàng tiền vệ linh hoạt và hàng tấn công sắc bén. Nhiệm vụ săn bàn của Uruguay được thực hiện khá đa dạng, trong đó các tiền vệ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng “chìa khoá” thành công của Uruguay vẫn là phong độ đỉnh cao của cặp tiền đạo Diego Forlan và Luis Suarez. Suarez đã có một kỳ Copa America vô cùng thành công, ghi 4 bàn cho Uruguay, đều là những bàn quan trọng. Forlan “kín đáo” hơn so với người đồng đội, trước lúc toả sáng trong trận chung kết. Với sự khôn ngoan và tinh quái của cặp tiền đạo này, hàng phòng ngự của Paraguay trong trận chung kết chỉ là những chàng hề. Thất bại là điều dễ hiểu cho đội bóng không chiến thắng trận nào mà đi đến trận chung kết như Paraguay. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Tabarez trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất Nam Mỹ với 15 lần bước lên bục đăng quang Copa America. Argentina hiện bị đẩy xuống thứ 2 với 14 danh hiệu còn Brazil đứng thứ 3 với 8 lần vô địch. Và dường như bản đồ bóng đá Nam Mỹ đang có chiều hướng thay đổi, bắt đầu từ giải đấu năm nay.