Công ty điện thoại Trung Quốc tuyên bố sở hữu bằng sáng chế iPhone 6 trước… Apple

ANTĐ - Là doanh nghiệp khổng lồ trên thị trường thiết bị di động, Apple nhận được rất nhiều lời khen ngợi và thán phục trước thành công khi luôn có những sản phẩm đột phá và sức bán khiến các đối thủ e ngại. Thế nhưng, sự nổi tiếng này đôi khi cũng khiến “Quả táo” gặp không ít phiền phức.

Không hiếm việc các công ty đối thủ nhỏ hơn dùng tên tuổi Apple như một công cụ để đánh bóng thương hiệu cho họ. Gần đây nhất, một nhà sản xuất điện thoại không mấy tên tuổi của Trung Quốc là Digione đã tuyên bố rằng iPhone 6 của Apple vi phạm một bằng sáng chế mà họ từng được cấp từ hồi tháng 7.

Cụ thể, Digione đã công khai một lá thư mà họ gửi cho Apple hồi tháng 9, khi iPhone 6 và iPhone 6 Plus vẫn chưa được ra mắt. Bức thư này nhắc nhở “Quả táo” đã vi phạm bằng sáng chế trên mẫu điện thoại 100+ V6 của Digione.

100+ V6 được mô tả khá giống iPhone 6, trừ một vài khác biệt quan trọng. Được biết, mẫu điện thoại 5,5-inch của công ty Trung Quốc chạy phiên bản sửa đổi của Android.

Công ty điện thoại Trung Quốc tuyên bố sở hữu bằng sáng chế iPhone 6 trước… Apple ảnh 1

Chiếc điện thoại 100+ V6 "sớm hơn" iPhone 6 của Digione

Mặc dù 100+ V6 có thể giống và được mô tả sớm hơn iPhone 6, song theo giới chuyên gia thì căn cứ này khó đủ sức nặng để Digione “gây sự” với Apple trước tòa.
Trước đây, cũng đã có công ty Trung Quốc chế tạo sản phẩm dựa trên các tin đồn về mẫu iPhone mới của Apple rồi ra mắt sớm hơn và đòi cấm Apple bán sản phẩm của họ vì... vi phạm bản quyền.

Trong khi đó, phía Apple dường như chẳng buồn hồi đáp bức thư của Digione và cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau khi bức thư trên được công bố ra dư luận.

Dưới đây là nội dung bức thư mà Digione gửi tới Apple:
Công ty điện thoại Trung Quốc tuyên bố sở hữu bằng sáng chế iPhone 6 trước… Apple ảnh 2