- "Bầu" Đức đặt HLV Graechen "ngồi nhầm chỗ"?
- Công Phượng có thuyết phục được HLV Miura đổi ý?
- Kiếm tiền từ V-League
Việc một cầu thủ tham gia các hợp đồng quảng cáo không phải chuyện hiếm ở bóng đá và thể thao Việt Nam nói riêng. Từ HLV Calisto đến Công Vinh, Thành Lương, Tấn Trường... đều từng đóng quảng cáo nhưng chỉ với tư cách cá nhân và không mặc áo ĐTQG hoặc trang phục được độc quyền bởi một đơn vị doanh nghiệp nào đó.
Còn trong đoạn quảng cáo mới đây cho một hãng đồ uống đã được phát sóng trên truyền hình, Công Phượng lại xuất hiện trong trang phục tuyển quốc gia.
Phát biểu với báo chí, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cho biết, Liên đoàn chưa được phía HAGL, Công Phượng cũng như đơn vị thuê quảng cáo thông báo việc này. "Khi sử dụng hình ảnh có liên quan đến ĐTQG thì cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của VFF. Trong trường hợp này, Công Phượng đã vi phạm luật" - ông Châu cho biết.
Công Phượng mặc áo ĐTQG xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo mà chưa được phép của VFF cũng như phía đối tác Nhật Bản
Về vấn đề này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: "VFF là cơ quan quản lý và sở hữu hình ảnh của các ĐTQG. Chúng tôi toàn quyền sử dụng và trao quyền sử dụng hình ảnh ĐTQG cho các đối tác. Chúng tôi đã trao quyền khai thác hình ảnh ĐTQG cho đối tác Nhật Bản từ vài năm qua. Vì thế, việc Công Phượng mặc áo đội tuyển tham gia quảng cáo là điều đáng tiếc".
Ông Lê Hoài Anh khẳng định, VFF sẽ có ý kiến chính thức với Công Phượng cũng như đối tác của cầu thủ này. "Chúng tôi sẽ yêu cầu Công Phượng có sự điều chỉnh để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ĐTQG", ông Lê Hoài Anh nói.