Công Phượng và HAGL vẫn 'tịt ngòi' ở V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 2-3, HAGL bị Hà Tĩnh cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà ở vòng 2 V-League 2022. Đây là trận hòa không bàn thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng phố Núi ở mùa giải này.

Trước khi V-League 2021 bị hủy, HAGL thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với 29 điểm sau 12 vòng. Hàng công đội bóng phố Núi ghi 23 bàn và có 9 trận thắng trong 12 trận đấu đó.

HAGL khởi đầu chật vật ở V-League 2022 (Ảnh: Đức Đồng)

HAGL khởi đầu chật vật ở V-League 2022 (Ảnh: Đức Đồng)

Tuy nhiên, bước vào mùa giải năm nay, thầy trò HLV Kiatisak đang gặp rất nhiều khó khăn. Sau trận hòa 0-0 tại Nam Định hôm 26-2, HAGL tiếp tục trải qua một trận đấu "tịt ngòi", khi chia điểm không bàn thắng với đội khách Hà Tĩnh vào chiều 2-3.

Cầm bóng áp đảo và cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng những Công Phượng, Văn Toàn hay Baiano đều không một lần chọc thủng mành lưới đội khách.

Sau trận, HLV Kiatisak chia sẻ: "Chúng tôi chuẩn bị kỹ cho trận đấu và vào sân với mục tiêu 3 điểm, tuy nhiên mọi chuyện đã rất khó khăn. Hà Tĩnh chơi rất quyết tâm ở trận này. Mùa trước chúng tôi cũng hòa không bàn thắng với họ và điều này đã lặp lại".

"Tôi và các cầu thủ đều thất vọng khi trải qua hai trận hòa 0-0 liên tiếp. Đây là khởi đầu không như ý với HAGL. Chúng tôi cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, nhất là khả năng ghi bàn", chiến lược gia người Thái Lan thêm vào.

Ở vòng 3, HAGL sẽ ra miền Trung làm khách của SLNA vào 17h ngày 6-3. Đây được dự báo là một trận đấu khó khăn nữa của thầy trò HLV Kiatisak, khi trong 10 năm qua, đội bóng phố Núi chơi ở Vinh 9 trận thì thua tới 8 (hòa 1) và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn ở trận thua 1-3 năm 2018.