Công Phượng lại được đăng ký, cơ hội ra sân vẫn cực thấp

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense VV, chuẩn bị cho trận đấu gặp Club Brugge ở vòng 2 giải vô địch Bỉ, Jupiler Pro League 2019/20.

Ở vòng mở màn Jupiler Pro League 2019/20 tuần trước, Sint-Truidense (STVV) dù được chơi sân nhà nhưng đã để thua 0-1 trước các vị khách Royal Excel Mouscron. Nhiều CĐV Việt Nam theo dõi trận đấu này cảm thấy tiếc nuối, vì HLV Marc Brys đã không tung Công Phượng vào sân, dù anh không gặp vấn đề nào về sức khỏe trên băng ghế dự bị, và STVV vẫn còn quyền thay người.

Công Phượng phải kiên nhẫn chờ cơ hội

Phải ngồi ngoài trong bối cảnh đội nhà thua trận là cảm giác không vui vẻ gì với Công Phượng. Nhưng không vì thế mà tiền đạo của ĐT Việt Nam đánh mất hy vọng. Và trước khi vòng 2 diễn ra, anh một lần nữa được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của STVV.

Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn được xếp ở nhóm tiền vệ, bên cạnh những Endo, Asamoah, De Buyn, Van Dessel và Masoudi. Trong khi đó, hàng công của STVV là những cái tên như Boli, Acolatse, Balongo và Sousa. Dù tân binh Suzuki không được đăng ký ở trận này, nhưng cơ hội được ra sân của Công Phượng vẫn là rất mong manh.

Đơn giản là bởi đối thủ của STVV ở trận này là Club Brugge. Không chỉ là đương kim á quân, Club Brugge còn là đội có đẳng cấp cao hơn nhiều so với Sint-Truidense, khi từng 15 lần vô địch Bỉ và thường xuyên góp mặt ở sân chơi châu Âu. Không những thế, đây là màn chạm trán mà Club Brugge được đá sân nhà Jan Breydel, nơi STVV chưa bao giờ giữ sạch lưới khi làm khách.

Công Phượng tiếp tục có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của STVV ở vòng 2

Trong 8 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, phần thắng cũng đang nghiêng hẳn về Club Brugge với 5 trận, hai đội hòa 2 trận và STVV chỉ thắng duy nhất 1 lần.

Hiện tại, Club Brugge đang tạm xếp nhì bảng sau chiến thắng 3-1 trước Waasland Beveren ở vòng đầu tiên. Trong khi đó, Sint-Truidense lại xếp 12/16 sau trận thua Royal Excel Mouscron. Đây rõ ràng là trận đấu cực kỳ quan trọng của thầy trò HLV Marc Brys, vì chiến lược gia này sẽ buộc phải làm mọi cách để STVV có điểm, thay vì hứng chịu hai thất bại liên tiếp.

Như thế để thấy dù tân binh đá cùng vị trí là Suzuki vắng mặt, cơ hội ra sân của Công Phượng vẫn là rất thấp, nhất là khi anh chưa có cơ hội chứng minh những phẩm chất có thể tạo ra sự khác biệt của mình ở đất khách quê người.

Trận đấu ở vòng 2 giải Bỉ giữa Club Brugge và Sint-Truidense sẽ diễn ra vào 1h30 sáng 3-8-2019, theo giờ Việt Nam.