Công Phượng bị "bỏ quên" trước ngày về tập trung ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng có mặt trên băng ghế dự bị, nhưng không được HLV Marc Brys sử dụng ở trận đấu giữa Sint-Truidense (STVV) và Zulte Waregem tại vòng 5 Jupiler Pro League rạng sáng 25-8-2019.

Việc gặp một đối thủ yếu hơn như Zulte Waregem tưởng như sẽ là cơ hội tốt để Công Phượng có thể ra sân chứng tỏ khả năng, khi lần thứ 2 liên tiếp được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, trong suốt 90 phút bế tắc trên sân nhà Stayen, HLV Marc Brys hoàn toàn không ngó ngàng gì đến tiền đạo của ĐT Việt Nam.

Chuyến "du học" ở Bỉ đang thực sự không như ý với Công Phượng

Đội khách Zulte Waregem đã chơi phòng ngự tốt trước các cầu thủ chủ nhà, vô hiệu hóa nhiều đợt tấn công của STVV. Trong ba sự thay đổi người để tăng cường sức tấn công ở trận này, HLV Brys dùng Botaka, Van Dessel và Allan Sousa.

Những cầu thủ này sau khi xuất hiện cũng không tạo được khác biệt. Chung cuộc, STVV đành chia điểm sau trận hòa không bàn thắng trước Zulte Waregem. Ở trận này, tiền đạo 19 tuổi vừa được mượn từ Inter Milan là Facundo Colidio cũng không được vào sân như Công Phượng.

Việc miệt mài "đánh bóng" ghế dự bị rõ ràng không phải tín hiệu tích cực với cá nhân Công Phượng, nhất là trong bối cảnh 1 tuần nữa tiền đạo này sẽ trở về tập trung cùng HLV Park Hang-seo và các đồng đội ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho trận quyết đấu với ĐT Thái Lan ở trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Tính đến lúc này, sau 5 vòng đấu của Jupiler Pro League 2019/2020, Công Phượng mới chỉ xuất hiện 20 phút ngắn ngủi ở trận thua Club Brugge 0-6 và chưa để lại ấn tượng nào.

Vòng tới, STVV sẽ có chuyến làm khách ở KAS Eupen tại vòng 6 Jupiler Pro League, vào 23h00 ngày 31-8 theo giờ Việt Nam. Ngay sau trận đấu này, Công Phượng sẽ rời Bỉ để bay sang Thái Lan hội quân cùng ĐT Việt Nam.