Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2010

(ANTĐ) - Chiều nay 23/12/2010, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) chính thức công bố kết quả cuộc bình chọn các sự kiện Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) tiêu biểu năm 2010.

Công bố 10 sự kiện ICT tiêu biểu 2010

* Dự báo -Triển vọng ICT Việt Nam 2011

(ANTĐ) - Chiều nay 23/12/2010, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) chính thức công bố kết quả cuộc bình chọn các sự kiện Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) tiêu biểu năm 2010.

>>>10 sự kiện ICT tiêu biểu 2010

Việc xiết chặt quản lý gameonline đứng đầu trong 10 sự kiện CNTT 2010
Việc xiết chặt quản lý gameonline đứng đầu trong 10 sự kiện CNTT 2010

Với mục tiêu lớn của quốc gia là lọt vào Top 50 trên bản đồ CNTT-TT thế giới năm 2015, trong năm 2010, nền CNTT-TT của Việt Nam liên tiếp chứng kiến các sự kiện chuyển mình đặc biệt quan trọng mang yếu tố nền tảng, như: các thương vụ mua bán sát nhập công ty, các hoạt động mở rộng thị trường ra nước ngoài của các đại gia Việt Nam trong lĩnh vực CNTT-TT… Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức thông qua Đề án Đưa VN trở thành quốc gia mạnh về CNTT với mục tiêu năm 2020 CNTT-TT sẽ đóng góp vào GDP quốc gia 8-10%.

Tuy nhiên, năm 2010 cũng là năm chứng kiến sự thanh lọc khắc nghiệt của thị trường cũng như việc tăng cường quản lý nhà nước trong 1 số lĩnh vực. Đình đám nhất có lẽ là chuỗi các biện pháp xiết chặt quản lý gameonline hay xiết khuyến mại trong lĩnh vực di động…

Dựa trên các tiêu chí: mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội và sự phát triển của ngành CNTT-TT, hơn 30 nhà báo, phóng viên chuyên trách, có uy tín và bề dày theo dõi lâu năm về CNTT-TT đến từ các báo, đài phát thanh, truyền hình trên cả nước đã đề cử ra 20 sự kiện nổi bật của năm 2010 (danh sách 20 đề cử và lời bình xin tham khảo ở bản kèm theo) để chấm điệm và chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất của năm 2010.

Cách chấm điểm rất khoa học và công khai, minh bạch theo thang điểm từ 1-20 điểm xếp theo mức độ các đánh giá của từng nhà báo theo mức độ tăng dần, sự kiện được đánh giá cao nhất là 20 điểm. Sau khi cộng điểm, sự kiện có điểm cao nhất sẽ được xếp số 1, lần lượt đến 10.

Về dự đoán các sự kiện năm tiếp theo, bà Đoàn Ngọc Thu, Phó chủ tịch CLB cho biết: Đây là năm thứ 2 CLB tiến hành hoạt động dự đoán. Sau một năm nhìn lại 10 sự kiện mà Vietnam ICT Press Club đã dự đoán chúng tôi đạt 8/11 dự đoán chính xác. Đây là một tỷ lệ dự báo khá sát sao so với thực tế, chứng tỏ khả năng dự báo và nhìn nhận xu hướng của của tập thể các nhà báo chuyên trách trong CLB. Nét mới của hoạt động năm nay là chúng tôi sẽ không dự báo theo sự kiện mà chia thành 5 vấn đề lớn của ngành, bao gồm: Lĩnh vực Internet, di động, phần mềm, thiết bị đầu cuối, doanh thu và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Mục đích của thay đổi này là nhằm đạt tới các dự báo chuẩn xác hơn nữa cho mỗi lĩnh vực cụ thể.

Công bố các sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT-TT là một hoạt động thường niên của Vietnam ICT Press Club. Đây năm thứ 9 sự kiện được tổ chức và là năm thứ 2, công bố những dự báo về triển vọng phát triển CNTT-TT Việt Nam trong năm tiếp theo.

Hà Phương