Confed Cup thành công mỹ mãn

ANTĐ - Theo Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bất chấp những cuộc biểu tình phản đối chống chính phủ trong đó có một số nơi xảy ra bạo lực, số lượng khán giả truyền hình theo dõi Confederations Cup vẫn đạt con số kỷ lục ở tháng vừa qua. Trước lúc bước vào 2 trận cuối cùng (tranh hạng Ba và chung kết), Confederations Cup cũng đạt số lượng bàn thắng kỷ lục.

Số lượng CĐV trên khán đài luôn đông ở mức kỷ lục

Trận bán kết đầu tiên giữa Brazil và Uruguay thu hút hơn 53,5 triệu người xem truyền hình trên 9 thị trường truyền hình toàn cầu được FIFA công bố vào ngày 30-6, một con số chưa từng đạt được tại Confederations Cup trước đó. Màn “đấu súng” nghẹt thở bằng thi đá luân lưu 11m giữa ĐKVĐ châu Âu và Thế giới, Tây Ban Nha với Italia tại trận bán kết còn lại thu hút số lượng khán giả người Italia lớn nhất trong lịch sử tại một sự kiện thể thao kể từ lúc “Thủy triều đỏ” đánh bại Azzurri tại chung kết Euro 2012 hồi năm ngoái ở Ba Lan và Ukraine. 

Theo FIFA, trung bình có 12,5 triệu người xem truyền hình trên kênh của Rai Uno, cao hơn so với số lượng khán giả truyền hình tại vòng bán kết World Cup 2010 và đứng thứ ba trong truyền hình Italia năm nay. Đó cũng là số lượng khán giả lớn thứ ba của truyền hình Tây Ban Nha đối với một sự kiện thể thao trong năm, với 10,4 triệu người xem trên kênh Telecino, trong khi số lượng khán giả truyền hình ở Đức và Anh cũng tăng vọt bất chấp những quốc gia này không có đội bóng tham dự. 

Trong tổng số 31,2 triệu người Brazil xem trận bán kết giữa Selecao và Uruguay trên kênh TV Globo (29,7 triệu) và Bandeirantes TV (1,5 triệu), BTC và các nhà đài kỳ vọng trận chung kết giữa “Vũ điệu Samba” và Tây Ban Nha sẽ thu hút thêm một số lượng lớn người xem bởi đó là trận “chung kết trong mơ” giữa 2 đội bóng hoàn hảo nhất tại Confederations Cup. Trước lúc bước vào 2 trận đấu cuối cùng, Confederations Cup năm nay có 61 bàn thắng được ghi, nhiều hơn 5 bàn so với kỷ lục trước đó ở Đức vào năm 2005 là 56 bàn. Tuy nhiên, có tới 24 bàn trong số đó được ghi vào lưới của Tahiti, với Nigeria là đội ghi được 6 bàn, sau đó Tây Ban Nha ghi tới 10 bàn - một kỷ lục, rồi đến lượt Uruguay ghi 8 bàn. 

Số lượng người hâm mộ vào sân theo dõi 14 trận kể từ đầu mùa giải cũng tăng đáng kể, đạt 687.746 người, trung bình 49.100, đứng thứ 2 trong lịch sử của Confederations Cup, chỉ sau giải đấu tổ chức ở Mexico năm 1999 với 970.000 người, trung bình 60.625 người mỗi trận. Phát biểu vào hôm thứ Sáu, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter cho biết, mặc dù xảy ra những cuộc biểu tình ở Brazil trong 2 tuần qua, Confederatations Cup đã thành công tốt đẹp.