Con trai giáo sư uy tín trở thành chiến binh thánh chiến như thế nào?

ANTĐ -Sau ngày giải phóng thị trấn Shaddadi, nằm ở tỉnh Hasakah, Syria, một nhóm nghiên cứu hồ sơ tài liệu của hãng RT đã đến và kiểm tra đống tài liệu đã bị bỏ lại. Rất nhiều thẻ căn cước nước ngoài đã được phát hiện, trong đó có cả hộ chiếu của một số công dân Nga.

Việc hộ chiếu Nga được tìm thấy tại Syria đã dẫn phóng viên RT đến nhà của một chiến binh thánh chiến. Tại đây, Finoshina (tên phóng viên) đã có một buổi nói chuyện với cha của chiến binh thánh chiến này.

Con trai giáo sư uy tín trở thành chiến binh thánh chiến như thế nào? ảnh 1Những chiến binh thánh chiến người Nga

Alex (tên này đã được thay đổi vì lý do an ninh) sinh ra tại thành phố Volgograd, miền trung nước Nga. Cha anh là một giáo sư có uy tín trong trường đại học. Bản thân Alex có bằng cấp về khoa học, một công việc ổn định, một người vợ biết yêu thương và ba người con ngoan. Vì vậy, việc Alex đưa cả gia đình đi và gia nhập nhóm khủng bố IS ở Syria là một cú sốc lớn đối với người cha này.

Phóng viên RT đã gặp cha của Alex ở Volgograd. Ông kể với giọng trầm buồn: "Tôi chỉ biết một điều là, cuối cùng nó đã cùng vợ con đi đến Syria, và tôi không biết những gì đã xảy ra với chúng sau đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục để Alex hiểu vấn đề, nên đã nói: 'Con không sợ những đứa con của con, người ông của chúng sẽ bị giết chết để lấy nội tạng à’?, nhưng dường như nó bỏ ngoài tai những lời giải thích, thuyết phục của tôi".

Người cha buồn rầu kể tiếp: "Con trai tôi cải sang đạo Hồi cách đây 10 năm. Một cô gái người Ai Cập đang học tập tại khoa y đã gặp nó ở phòng tập gym, ngay sau đó Alex đã bị cuốn hút bởi cô gái này".

"Trong khi Tamara (tên cô gái) không thực sự biết rõ về Hồi giáo, cô ấy lại làm tất cả những gì có thể để giúp Alex hiểu được nó", một người bạn của Tamara nói.

IS đã dùng hàng triệu đô la để tổ chức các chiến dịch tuyển người trực tuyến trên toàn thế giới, chủ yếu tập trung vào các thanh niên chán đời, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hiện tại để đi theo hệ tư tưởng thánh chiến gian tà.

Theo RT, bên cạnh việc tiếp cận phương tiện truyền thông xã hội, những kẻ khủng bố còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện để thuyết phục các nạn nhân tham gia vào nhóm của chúng. Một số đối tượng được tuyển dụng thông qua gia đình, bạn bè. Có một mạng lưới phức tạp giúp tân binh đến được Syria, thường là thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện có một số lượng lớn các phần tử hoạt động trong cộng đồng Hồi giáo và các trung tâm tôn giáo. Trong khi đó, những người hồi hương lại trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với chính quốc gia của họ. Châu Âu đặc biệt lo lắng về xu hướng đó, vì ước tính có hơn 27.000 chiến binh châu Âu đã đến Iraq và Syria kể từ năm 2011.

Grigori Chvedov, một chuyên gia của Nga chuyên nghiên cứu về khủng bố cho biết, chỉ trong năm 2015, hơn 650 chiến binh thánh chiến người Nga đã từ Iraq và Syria hồi hương. Từ cuối năm ngoái đến nay, an ninh Nga đã bắt nhiều chiến binh bị xem là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, dự định thực hiện đánh bom và tẩu thoát trở lại Syria.