Con trai Gaddafi định hối lộ 2 tỷ USD để được thả

ANTĐ - Con trai thứ hai của ông Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam, người bị bắt giữ gần thị trấn Obari ở sa mạc miền Nam Libya hôm 19-11 vừa qua đã từng đề nghị trả những tay súng bắt giữ mình 2 tỷ USD để đổi lấy tự do.

Hãng thông tấn Itar tass của Nga trích dẫn nguồn tin từ Libya cho biết, các tay súng đã từ chối khoản tiền khổng lồ này và gọi đó là sự sỉ nhục đối với cuộc cách mạng. Saif Al-Islam, 39 tuổi, người con trai được cho là kế vị ông Gaddafi đã được chuyển đến thành phố Zintan, tây bắc Libya để giao cho chính quyền Libya.

Bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế, Chính phủ lâm thời Libya khẳng định Saif Al-Islam sẽ được đưa ra xét xử tại Libya chứ không phải tòa án quốc tế.