Con trai cựu Tổng thống Philippines bị bắt vì tham nhũng

ANTĐ - Ngày 23-6, cảnh sát Philippines đã bắt giữ Thượng nghị sĩ Jose Jinggoy Estrada (ảnh), con trai của cựu Tổng thống Joseph Estrada vì những cáo buộc liên quan đến việc ông này biển thủ công quỹ. 

Ông Jose Estrada, 51 tuổi, người đã ra trình diện hôm qua 23-6, là một trong số 54 người bị cáo buộc tham gia một đường dây tham nhũng hàng tỷ pesos của chính phủ Philippines dành cho việc đầu tư phát triển các dự án trong nước. Theo cáo trạng, riêng ông Estrada đã bỏ túi hơn 183 triệu pesos (gần 4,2 triệu USD) từ ngân quỹ Quốc hội Philippines trong khoảng thời gian từ năm 2007-2010. Nếu bị kết tội, ông Jose Estrada có thể lĩnh mức án tù chung thân và bị tịch thu hết tài sản. Tuy nhiên, ông Estrada cũng đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc và cho rằng cáo buộc này nhằm vào ông chỉ vì mục đích chính trị.

Cựu Tổng thống Estrada từng bị bãi nhiệm ở giữa nhiệm kỳ 6 năm hồi năm 2001. Năm 2006, ông Estrada cũng bị kết tội tham nhũng nhưng được ân xá.