Còn khoảng 1.500 binh sĩ nước ngoài chiến đấu cho lực lượng nổi dậy ở Donetsk

ANTĐ -  “Khoảng 1.500 tình nguyện viên nước ngoài vẫn còn đang chiến đấu trong hàng ngũ quân đội của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)”, Chủ tịch Quốc hội của DPR Boris Litvinov nói với báo chí hôm thứ 11/9.

"Theo số liệu chúng tôi được cung cấp, thì có đến 10-15% các tình nguyện viên nước ngoài vẫn đang chiến đấu trong lực lượng quân sự của Donetsk, tương đương với khoảng 1500 chiến binh”, ông Litvinov tiết lộ.

Còn khoảng 1.500 binh sĩ nước ngoài chiến đấu cho lực lượng nổi dậy ở Donetsk


Trước đó, Thủ tướng DPR, Aleksander Zakharchenko cũng tuyên bố lực lượng ủng hộ độc lập có khoảng 3.000 - 4.000 tình nguyện viên đến từ Nga, trong số này bao gồm cả những quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu và đang hoạt động quân sự. Ông Zakharchenko nhấn mạnh rằng nếu không có sự trợ giúp của các tình nguyện viên Nga thì lực lượng Donetsk khó lòng vững vàng để chiến đấu.

Trong khi đó, tình hình hiện tại ở phía đông nam vẫn còn khá căng thẳng, nhiều người lo ngại lệnh ngừng bắn mong manh, dễ đổ vỡ này có thể khiến xung đột Ukraine tiếp tục, mặc dù hai bên giao tranh nói rằng họ luôn tuân thủ đúng thỏa thuận được ký kết trước đó. Cùng ngày, dịch vụ báo chí của DPR cho biết: “Một số đơn vị trong lực lượng quân đội của Ukraine đã bỏ qua mệnh lệnh của Kiev, tiếp tục các hành động khiêu khích chống lại lực lượng tự vệ và người dân địa phương ở Donetsk và Lugansk”.

Trong cuộc họp hôm 5/9 tại Minsk, đại diện của Kiev và các lực lượng ủng hộ độc lập đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở miền đông Ukraine. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.