Cờ vua: Tuột “vàng” đáng tiếc
(ANTĐ) - Dù bằng điểm, nhưng do thua về thành tích đối đầu với đối thủ người Uzbekistan - Rustam, nên Quang Liêm đành ngậm ngùi nhận HCB trong tiếc nuối.
Sự chú ý của những nguời hâm mộ cờ vua Việt Nam đổ dồn về nhà thi đấu thuộc Viện cờ Quảng Đông (Quảng Châu) khi kỳ thủ số 1 Nguyễn Quang Liêm bước vào 2 ván đấu quyết định đến thành tích chung cuộc (ván 8, 9). Ở vòng đấu thứ 8, vòng đấu áp chót, bản lĩnh đã giúp Lê Quang Liêm đánh bại đối thủ mạnh của Ấn Độ là Krisnan, đồng thời đạt 6,5 điểm sau 8 vòng.
Tâm lý căng thẳng phần nào được giải tỏa, quyết tâm được đẩy lên cao giúp Quang Liêm bước vào ván đấu thứ 9, ván quyết định, với tư thế vô cùng tự tin. Điều đó giúp Quang Liêm hoàn thành rất tốt ván đấu với kỳ thủ người Indonesia - Megaranto Susanto, hạt giống số 2 của giải. Với tổng điểm 7,5 sau 9 ván đấu, điều kiện cần để giành HCV đã tới.
Nhưng điều kiện đủ, đối thủ số 1 Rustam phải sảy chân ở lượt đấu cùng giờ. Dù cho Rustam đã bất ngờ để Darmen (Kazakhstan) cầm hòa qua đó cùng có 7,5 điểm như Quang Liêm, nhưng do ở ván đấu thứ 7, Quang Liêm thua đối đầu với Rustam nên đành ngậm ngùi nhìn chiếc HCV được trao cho đối thủ. Đây là một thất bại đáng tiếc, nhưng nó không làm kỳ thủ số 1 Việt Nam nản lòng. Những ngày tiếp theo, Lê Quang Liêm sẽ có cơ hội hoàn thành mục tiêu HCV cho cờ vua Việt Nam khi cùng đồng đội bước vào thi đấu các nội dung tiếp theo là đồng đội, cờ chậm và cờ tiêu chuẩn. Đây đều là những nội dung sở trường của Quang Liêm và đồng đội.
Sau khi giành HCB, Quang Liêm đã chia sẻ với ANTĐ những cảm xúc của mình: “Ở giải lần này, các đối thủ của tôi đều có lối đánh rất khó chịu. Bên cạnh đó, tôi vẫn còn thiếu một chút may mắn để có thể giành HCV. Trong ngày quyết định hôm qua, cả 2 trận tôi đều thi đấu tốt và giành phần thắng nhưng lại kém người giành HCV về hiệu số phụ. Lịch thi đấu chính là một bất lợi với tôi tại giải lần này. Như ở trong ngày 15-11, tôi phải thi đấu 3 ván liên tục và dẫn đến để thua đáng tiếc ở trận cuối. Nếu không thua trận đó, cơ hội giành HCV là hoàn toàn có thể. Nhưng dù sao, tôi sẽ lấy điều này làm động lực thi đấu ở chặng tiếp theo”.
Dung Nhi