Cờ vua lập hat-trick, đoàn Việt Nam kết thúc AIMAG với 13 HCV

ANTD.VN - Sau tấm HCV đồng đội cờ nhanh, cặp kỳ thủ Lê Quang Liêm - Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục vô địch đồng đội cờ chớp, mang về tấm HCV thứ 13 và cũng là cuối cùng cho đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của AIMAG vào hôm nay 27-9, Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn thắng thuyết phục hai kỳ thủ Trung Quốc tại chung kết nội dung đồng đội nam cờ chớp môn, qua đó giành HCV với tỷ số 2-0.

Đây là HCV thứ 3 của tuyển cờ vua và là huy chương cuối cùng của đoàn Việt Nam tại AIMAG 2017.

Quang Liêm (trái) để dấu ấn đậm nét trong cả 3 HCV của cờ vua Việt Nam

Như vậy, đoàn Việt Nam đã kết thúc AIMAG với thành tích 13 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 9 tổng sắp toàn đoàn. Xếp đầu là đoàn chủ nhà Turkmenistan với 89 HCV, 70 HCB, 86 HCĐ.

Tính trong khu vực Đông Nam Á chỉ có Thái Lan (21 HCV, 20 HCB, 29 HCĐ) và Việt Nam là nằm trong tốp 10. Philippines hạng 19 và Indonesia hạng 21 đều chỉ có 2 HCV. Malaysia và Singapore không có HCV nào mà chỉ có 1 HCB và 1 HCĐ.

Danh sách 13 HCV của đoàn Việt Nam: 

Cờ vua 3 HCV (Quang Liêm cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm - Trường Sơn đồng đội cờ nhanh và cờ chớp), bơi lội 2 HCV (Ánh Viên: 100 và 200 m hỗn hợp, phá 2 kỷ lục AIMAG), cử tạ 2 HCV (Thạch Kim Tuấn hạng 56 kg nam và Trịnh Văn Vinh hạng 62 kg nam), điền kinh 1 HCV (Nguyễn Tiến Trọng nhảy xa nam), taekwondo 1 HCV (quyền đồng đội nữ Châu Tuyết Vân, Liên Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim), kurash 1 HCV (Trần Thị Thanh Thủy hạng trên 87 kg), dance sport 1 HCV (Nguyện Trung Kiên - Phạm Hồng Anh), muay 1 HCV (Bùi Yến Ly hạng 51 kg nữ), billiards 1 HCV (Nguyễn Quốc Nguyện ở carom 3 băng).

Lê Quang Liêm (3 HCV, bao gồm 2 HCV đồng đội) và Nguyễn Thị Ánh Viên (2 HCV, 1 HCB, phá 2 kỷ lục) là 2 VĐV xuất sắc nhất của Việt Nam tại đại hội.