Cô Trung úy tuổi teen lập cú đúp HCV SEA Games 27

ANTĐ - Kình ngư Ánh Viên đã xuất sắc mang về 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam, phá kỷ lục SEA Games nội dung 200m ngửa nữ, ngay trong ngày ra quân.

18h chiều 12-12, tại nhà thi đấu dưới nước Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Thủ đô Nay Pyi Taw), tuyển bơi Việt Nam chính thức ra quân. Mọi chú ý đổ dồn về đường đua 200m hỗn hợp cá nhân nữ và 200m ngửa nữ, nơi niềm hy vọng Vàng của bơi lội Việt Nam - kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu.

Không phụ sự kỳ vọng, Ánh Viên đã thi đấu rất xuất sắc để đoạt cú đúp HCV. Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên về nhất với thời gian 2 phút 16 giây 20. Giành HCB là VĐV của Malaysia Pawapotako Phiangkhwa với thành tích 2 phút 17 giây 59. Về thứ 3 là VĐV Lim Shen Meagan của Singapore.

Ánh Viên giành HCV, phá kỷ lục 200m ngửa nữ SEA Games

Cô Trung úy tuổi teen lập cú đúp HCV SEA Games 27 ảnh 2
Dự báo số huy chương Ánh Viên giành được sẽ còn gia tăng trong các ngày thi đấu tới

Còn ở nội dung 200m ngửa nữ ngay sau đó, VĐV 17 tuổi này không chỉ giành HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games, với thành tích 2 phút 14 giây 80 (kỷ lục cũ là 2 phút 15 giây 73). HCB nội dung này thuộc về Yosaputra Venesia (Indonesia), với thời gian 2 phút 20 giây 35. VĐV đoạt HCĐ là Lim Shen Meagan (Singapore), với thời gian 2 phút 21 giây 19.

Với thành tích này, Ánh Viên đã trở thành nữ kình ngư đầu tiên của Việt Nam sau 54 năm đoạt HCV môn bơi lội ở đấu trường SEA Games.

Ánh Viên sinh 1996, hiện đang thuộc biên chế của đơn vị Quân đội, đeo hàm Trung úy. SEA Games 27 là kỳ đại hội đầu tiên mà VĐV này tham dự, song đã lập ngay cú đúp HCV. Đặc biệt, Ánh Viên còn cơ hội gia tăng số huy chương của mình ở những ngày thi đấu tiếp theo, khi cô còn tới 6 nội dung chưa thi đấu.