
Biển chết
Ở độ sâu 30m, các nhà nghiên cứu phát hiện những hố nước ngọt được bao phủ bởi thảm vi sinh vật, trong đó có những chủng vi khuẩn mà giới khoa học chưa từng biết. “Mặc dù không có loài cá nào sống được trong nước Biển Chết, song thảm vi sinh vật bao phủ phần lớn đáy biển rất phong phú về chủng loại” - Tiến sĩ Danny Inonescu thuộc nhóm nghiên cứu nói. Biển Chết thực ra là một hồ nước mặn nằm giữa Jordan, Israel và Palestine. Nó được gọi với cái tên như vậy vì nước trong hồ có nồng độ muối rất cao, lên tới 33%, gấp 8 lần nồng độ muối ở các vùng biển khác. Do nước trong hồ không thể chảy ra bất kỳ sông hay suối nào nên nước chỉ thoát khỏi hồ bằng cách bốc hơi, trong khi muối không thể bốc hơi theo nước nên độ mặn của nước hồ ngày càng tăng. Biển Chết là nơi nghỉ mát lý tưởng đối với du khách bởi dù không biết bơi họ cũng không bao giờ bị chìm do độ mặn rất cao.