Cơ quan Công an làm việc với lái xe đi ngược chiều trên cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 24-8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã tiến hành làm việc với lái xe N. H. P (SN 1973, trú ở quận Hồng Bàng - Hải Phòng) do đi vào đường ngược chiều.
Hình ảnh lái xe vi phạm đi vào đường ngược chiều được camera người dân ghi lại
Hình ảnh lái xe vi phạm đi vào đường ngược chiều được camera người dân ghi lại

Trước đó, ngày 20-8, ngay sau khi tiếp nhận video do quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT –Công an tỉnh Bắc Gianh đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin phương tiện và lái xe liên quan là anh N. H. P.

Tại cơ quan công an, anh P khai nhận là lái xe thuê cho một công ty ở quận Lê Chân - Hải Phòng. Ngày 20-8, anh được công ty giao chở hàng từ Thanh Hóa về thành phố Bắc Giang, đến khoảng 12h14 cùng ngày khi qua cầu Xương Giang trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do không chú ý biển báo nên đi ngược chiều khoảng 500m.

Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe P. về hành vi vi phạm “đi ngược chiều trên cao tốc”. Với lỗi vi phạm này anh P sẽ bị xử phạt từ 16 - 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 - 7 tháng.

Lãnh đạo Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết hành vi điều khiển xe vào đường ngược chiều rất nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác. Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các các hành vi vi phạm trên đường cao tốc.

Đề nghị mỗi người khi tham gia giao thông hãy nâng cao ý thức, trách nhiệm để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Qua đây, Phòng CSGT đề nghị quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng cách cung cấp tài thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông cho lực lượng CSGT.