Cơ hội nào cho Barca?

ANTD.VN - Lịch sử Champions League chưa bao giờ ghi nhận một đội bóng có thể đảo ngược tình thế sau thảm bại 0-4 ở lượt đi. Điều đó có nghĩa, Barcelona coi như phải chia tay giải đấu danh giá nhất châu Âu ngay từ vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Trong diễn biến nằm ngoài sức tưởng tượng của giới hâm mộ, PSG đã tạo ra cơn địa chấn tại Parc des Princes bằng chiến thắng hủy diệt Barcelona 4-0.

Angel Di Maria, Julian Draxler và Edison Cavani là tác giả của các bàn thắng cho CLB thành Paris, bất chấp thầy trò HLV Luis Enrique là đội được đánh giá cao hơn trước lúc trận đấu bắt đầu.

Về lý thuyết, Barcelona vẫn còn trận lượt về trên sân Nou Camp, nơi luôn là “thánh địa” của CLB xứ Catalan. Mặc dù vậy, cơ hội để đội quân của Enrique đảo ngược tình thế gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Lịch sử hơn 6 thập niên của UEFA chưa bao giờ ghi nhận một đội bóng để thua 0-4 tại trận lượt đi có thể giành quyền đi tiếp.

Theo hệ thống dự đoán SPI (Soccer Power Index), Barca còn 7% cơ hội. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá và đây là nguồn động lực khích lệ thầy trò Enrique trong màn tái đấu với PSG vào đầu tháng tới. Dù vậy, những trường hợp từng đảo ngược tình thế trong quá khứ đều không giống với hoàn cảnh hiện tại của đội bóng xứ Catalan. Barca được đánh giá là một trong những chuyên gia của những màn ngược dòng ngoạn mục.

Lịch sử Champions League cho thấy họ từng ít nhất 2 lần tạo ra điều kỳ diệu, mùa giải 1999-2000 trước Chelsea và mùa giải 2012-2013 trước AC Milan. Có điều, họ chỉ thua 1-3 trước đội bóng của Anh và 0-2 trước đại diện của Italia ở lượt đi, cách biệt không quá lớn để xóa nhòa. Ở trận lượt về, Barcelona đánh bại Chelsea 5-1 và hủy diệt AC Milan 4-0.

Màn ngược dòng ngoạn mục nhất Champions League cho đến nay mới ghi nhận trường hợp của Deportivo trước AC Milan ở tứ kết mùa giải 2003-2004. Đội bóng đồng hương của Barca để thua 1-4 trên đất Italia, nhưng tạo ra cơn địa chấn bằng chiến thắng 4-0 trên sân nhà, qua đó giành quyền đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 5-4.

Có bột mới gột nên hồ. Deportivo trở về sân nhà ít nhất với 1 bàn thắng ghi được trên sân khách. Trái lại, Barcelona của Enrique không có nổi bàn thắng nào. Họ sẽ lấy gì làm điểm tựa ở Nou Camp sau đây 2 tuần?