Cô gái vàng Wushu Dương Thúy Vi tâm sự về nỗi lòng vận động viên khi giải nghệ

ANTD.VN - "Cô gái vàng" của Wushu Việt Nam, người đã giành 2 Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 Dương Thúy Vi chia sẻ, cô rất trăn trở khi chứng kiến nhiều vận động viên phải thất nghiệp sau khi không còn thi đấu đỉnh cao.

Dương Thúy Vi đã giành được 2 Huy chương Vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29 vừa qua ở Malaysia, “Cô gái vàng” xinh đẹp của Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi đã mang về 2/3 Huy chương Vàng cho Wushu Việt Nam và cô cũng chính là VĐV đã mở màn, mang về chiếc Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Đại diện cho các vận động viên (VĐV) đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích cao tại SEA Games 29 phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo TP Hà Nội sáng 7-9, cô gái được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên Hotgirl của Wushu Việt Nam nghẹn ngào khi trải lòng về chặng đường của mình và nhiều VĐV đã, đang và sẽ trải qua.

Dương Thúy Vi chia sẻ, năm nay cô 24 tuổi, đã 17 năm tham gia tập luyện và thi đấu. “Tuổi thơ, tuổi thanh xuân của tôi đều gắn liền với phòng tập, với những giọt mồ hôi, nước mắt trong tập luyện, thi đấu. Suốt chặng đường đó, những thời gian bên gia đình phải đánh đổi bằng thời gian trong phòng tập để có được thành tích như ngày hôm nay” – Thúy Vi xúc động kể.

Theo nữ VĐV từng giành rất nhiều giải thưởng danh giá cho thể thao Việt Nam những năm gần đây, đằng sau mỗi tấm Huy chương, đằng sau thành tích của mỗi VĐV là một câu chuyện rất dài. Những tấm Huy chương mà các VĐV đạt được ở SEA Games không phải chỉ là riêng nỗ lực của bản thân mà là công lao chung của các thầy cô, của người thân luôn luôn bên cạnh động viên, ủng hộ.

Đặc biệt, đó cũng là nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp và thành phố với thể thao nói chung, các VĐV, HLV nói riêng. “Khi nhìn lại, tôi thấy những sự hy sinh của mình hoàn toàn không phải là lãng phí. Từ những thành tích đã đạt được, tôi đã được thành phố Hà Nội đặc cách tuyển dụng vào biên chế (thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội-PV)” – Thúy Vi chia sẻ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo TP Hà Nội sáng 7-9, Dương Thúy Vi mong muốn các ngành, các cấp quan tâm hơn đến các VĐV

Dù vậy, không phải VĐV nào cũng may mắn được đặc cách xét tuyển biên chế như vậy. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam cho biết, với các VĐV hiện nay, kể cả khi có bằng cấp, sau khi giải nghệ muốn tìm được một công việc phù hợp là không hề dễ dàng và thực tế cô chứng kiến có rất nhiều VĐV khi không còn tham gia thi đấu đỉnh cao nữa rơi vào cảnh thất nghiệp.

“Tuổi nghề của mỗi VĐV là rất ngắn, đặc biệt trong thể thao thành tích cao thì bản thân các VĐV cũng không thể xác định được mình có thể đi được bao lâu, gắn bó được đến đâu bởi những chấn thương luôn song hành. Nhẹ thì có thể là chật khớp, nặng hơn có thể phải lên bàn mổ, thậm chí từ bỏ luôn nghề nghiệp, con đường mà mình đã lựa chọn, đã theo đuổi.

Vì thế, thay mặt các VĐV, tôi kính mong các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm hơn cho các VĐV, đặc biệt là có cơ chế để tạo đầu ra cho các VĐV khi không còn tham gia thi đấu nữa, chẳng hạn như xét tuyển đặc cách cho các VĐV giành thành tích xuất sắc tại các đại hội thể thao khu vực, châu Á hay Olympic… để cho các VĐV thực sự nhìn thấy tương lai và yên tâm luyện tập, thi đấu, mang lại vinh quang cho Tổ quốc” – Dương Thúy Vi xúc động nói.

Cuối cùng, Dương Thúy Vi hứa sẽ nỗ lực cùng các VĐV đoàn thể thao Thủ đô giữ vững được vị trí số 1 trong làng thể thao cả nước, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao chung của cả nước khi vươn ra thế giới.