Cổ động viên Malaysia: 'Nhìn U23 Việt Nam mà... phát thèm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Năm 2018, Việt Nam vào tới chung kết. Năm nay họ trình làng dàn cầu thủ mới, HLV mới, thi đấu rất ấn tượng, nhìn mà phát thèm", tài khoản Husmah Shaim đến từ Malaysia viết.

Thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam và đặc biệt là tâm lý buông xuôi của thầy trò HLV Brad Maloney trong trận chia tay VCK U23 châu Á 2022 khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi ngao ngán.

Họ tìm tới trang facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia - nơi cập nhật kết quả trận đấu - để bày tỏ quan điểm lẫn trút giận.

Đa số cổ động viên Malaysia bày tỏ thất vọng về màn trình diễn của thầy trò HLV Maloney tại giải

Đa số cổ động viên Malaysia bày tỏ thất vọng về màn trình diễn của thầy trò HLV Maloney tại giải

Cổ động viên tên Aby Ghany nhận xét: "Giải này chúng ta đã chọn nhầm cầu thủ, và nhất là nhầm HLV".

Cùng quan điểm này, tài khoản tên Afhan viết: "0 điểm, 1 bàn thắng, 9 bàn thua. Chia tay thôi HLV Brad Maloney, còn chần chừ gì nữa!".

Tài khoản Ismail chua chát: "3 trận thua đậm này đã đủ kinh nghiệm chưa nhỉ? Hay là phải thua thêm nữa mới đủ", hàm ý mỉa mai HLV Brad Maloney về phát ngôn "cầu thủ trẻ U23 Malaysia sẽ tích luỹ kinh nghiệm bổ ích" được ông này lặp đi lặp lại trước mỗi giải đấu, từ U22 Đông Nam Á tới SEA Games 31 và nay là VCK U23 châu Á.

"Trước đây chúng ta rất hứng thú theo dõi các đội trẻ và thất vọng với đội tuyển quốc gia. Nhưng nay mọi thứ đảo ngược. Thất vọng về lứa trẻ quá", tài khoản Aiman Armi bày tỏ, đồng thời dẫn chứng thành tích đáng quên của U23 Malaysia tại 3 giải gần nhất: bị loại từ vòng bảng U23 Đông Nam Á bởi U23 Lào, thua tại bán kết SEA Games 31 bởi U23 Việt Nam và bị loại sớm từ vòng bảng U23 châu Á.

Cổ động viên Harid Adam chia sẻ: "Nhìn vào lứa trẻ hiện tại ở các giải vừa qua, thực sự lo lắng cho bóng đá Malaysia trong tương lai".

"Năm 2018, Việt Nam vào tới chung kết. Năm nay họ trình làng dàn cầu thủ mới, HLV mới, thi đấu rất ấn tượng, nhìn mà phát thèm", tài khoản Husmah Shaim viết.

Trong khi tài khoản Hasyim nhắc tới thành công của U23 Việt Nam (dưới thời HLV Park Hang-seo và HLV Gong Oh-kyun), đồng thời đề nghị: "U23 Malaysia nên tuyển HLV người Hàn Quốc".

Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết sẽ chờ báo cáo (về thất bại) của HLV Brad Maloney trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về số phận vị HLV người Australia này. Tuy nhiên gần như chắc chắn, ông Maloney sẽ bị sa thải trước thời hạn (hợp đồng tới hết năm 2022) sau 3 thất bại liên tiếp: U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và U23 châu Á.