Cổ động viên Indonesia ẩu đả, trộm đồ tại giải vô địch quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Cổ đổng viên CLB PSS Sleman ném đá khiến một quan chức phải khâu 8 mũi trên đầu, trong khi cổ động viên chủ nhà PSIS Semarang đập phá, trộm đồ trên xe đội khách.

Trận PSIS Semarang tiếp PSS Sleman diễn ra hôm 3-12 thuộc khuôn khổ vòng 21 giải vô địch quốc gia Indonesia 2023/24. Đội chủ nhà giành chiến thắng sít sao 1-0 nhờ quả sút 11m thành công của Calos Fortes.

Điểm nóng của trận đấu đến từ... khán đài, khi cổ động viên hai đội lao vào ẩu đả buộc trọng tài phải thổi còi kết thúc trận đấu sớm 2 phút để đảm bảo an toàn cho cầu thủ.

Cổ động viên hai đội ẩu đả, có sử dụng gậy, gạch đá

Cổ động viên hai đội ẩu đả, có sử dụng gậy, gạch đá

Khán đài hỗn loạn khi trận đấu chưa kết thúc

Khán đài hỗn loạn khi trận đấu chưa kết thúc

Hình ảnh được truyền thông Indonesia đăng tải cho thấy cổ động viên đội khách PSS Sleman gây xích mích, ẩu đả với cổ động viên chủ nhà. Nhiều người cầm gậy gộc, ném đá về phía đối phương.

Hậu quả là nhiều người bị thương, trong đó có Giám đốc điều hành CLB PSIS Semarang - Yoyok Sukawi. Thông qua mạng xã hội cá nhân, ông Yoyok cho biết phải nhập viện khâu 8 mũi trên đầu.

Quan chức đồng cấp - ông Gusti Randa, Giám đốc điều hành CLB PSS Sleman - bày tỏ đáng tiếc về vụ việc.

"Lẽ ra trận đấu đã kết thúc êm đẹp, nếu như không có một số phần tử quá khích gây rối. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi cổ động viên không đến sân khách xem các trận đấu của đội nhà ở mùa này, kể cả trên sân nhà Jatidiri, theo án kỷ luật hiện hành", ông Gusti Randa nói và tiếp tục ra lời kêu gọi cổ động viên nhà "đừng lặp lại hành động này thêm một lần nào nữa".

Trong vụ bạo loạn này, cổ động viên PSIS Semarang cũng không vô can. Theo CNN Indonesia, sau vụ ẩu đả, 5 chiếc xe chở cổ động viên đội khách đã bị cổ động viên chủ nhà đập phá, cướp bóc.

"Tôi bị nhiều người tiếp cận và yêu cầu rời khỏi xe. Sau đó một đám đông khác kéo đến ném đá vào xe buýt rồi bỏ chạy. Điện thoại di động và ví tiền tôi để trên xe cũng bị mất", anh Purnomo - một trong những tài xế xe buýt chở đội khách cho hay.

Xe chở cổ động viên PSS Sleman bị đập phá, trộm đồ

Xe chở cổ động viên PSS Sleman bị đập phá, trộm đồ

Vụ bạo loạn diễn ra trong bối cảnh CLB PSS Sleman đang chịu án phạt: cấm cổ động viên tới sân nhà trong 3 trận liên tiếp và cấm tới sân khách hết mùa 2023/2024, sau khi cổ động viên đội này làm loạn trập gặp Bali United tháng trước.

Vụ việc tiếp tục làm xấu hình ảnh bóng đá Indonesia, sau vụ bạo loạn, giẫm đạp khiến 135 người thiệt mạng, cũng tại một trận đấu giải vô địch quốc gia nước này hồi tháng 10-2022.