Có Chanathip, tuyển Thái Lan tự tin sớm chọc thủng lưới Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Polking tiết lộ đội tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công, cố gắng ghi bàn vào lưới Myanmar càng sớm càng tốt, và mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi có sự hiện hiện của "Messi Thái" - Chanathip.

Đội tuyển Thái Lan đã có lực lượng mạnh nhất sau khi hai trụ cột đang thi đấu Nhật Bản là tiền vệ Chanathip và hậu vệ Theerathon lần lượt hội quân, trước thềm lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup 2020 gặp Myanmar ngày 11-12 tới.

Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam tiết lộ các cầu thủ Thái Lan đang rất hưng phấn sau chiến thắng Timor Leste và trước sự hiện diện của 2 ngôi sao vừa trở về từ J-League.

Sự hiện diện của Chanathip giúp tuyển Thái Lan thêm tự tin trước khi đấu Myanmar ngày 11-12

Sự hiện diện của Chanathip giúp tuyển Thái Lan thêm tự tin trước khi đấu Myanmar ngày 11-12

"Kinh nghiệm, đẳng cấp của Chanathip và Theerathon tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển, cũng như thêm niềm tin cho người hâm mộ quê nhà", bà Nuanphan Lamsam nói.

Trong khi đó, HLV trưởng Polking tiết lộ sẽ xếp Chanathip chơi ở vị trí tiền vệ sở trường, dẫn dắt lối chơi của toàn đội, đồng thời tìm người đá cặp ăn ý nhất thông qua các buổi tập thử nghiệm.

"Những buổi tập gần đây chúng tôi tập trung vào khâu tiếp cận khung thành đối phương và dứt điểm. Ở trận gặp Timor Leste, các cầu thủ có nhiều cơ hội nhưng chuyển hoá thành bàn thắng chưa hiệu quả. Đá với Myanmar tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng tìm bàn thắng càng sớm càng tốt", chiến lược gia người Brazil gốc Đức chia sẻ.

Tại bảng A, Thái Lan tạm xếp nhì bảng với 3 điểm kém đội xếp đầu Singapore 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Nếu thắng Myanmar (3 điểm) ở trận đấu tới với cách biệt trên 2 bàn, "Voi chiến" sẽ chiếm ngôi đầu.

Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan là AFF Cup 2020 là chức vô địch, sau 5 năm chờ đợi.