Cố băng qua đường sắt, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị tàu hỏa đâm tử vong

ANTD.VN - Hai nữ sinh chở nhau bằng xe máy điện đã cố băng qua đường sắt giao cắt với đường ngang trên địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương đã bị tàu hỏa đâm.

Thượng tá Hoàng Tiến Nam, Trưởng phòng CSGT Công an Hải Dương thông tin, trên địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương vừa xảy ra một vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng làm 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17h15 ngày 16/7, Nguyễn Thị Khánh L. (SN 2004) và Bùi Thị Thu H. (SN 2003, cùng trú tại xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, Hải Dương) chở nhau bằng xe máy điện, BKS 34MD1-467.99 đi trên quốc lộ 5 (cũ) đến thôn Quỳnh Khê (xã Kim Xuyên, Kinh Môn).

Lối đi dân sinh tự mở, nơi hai học sinh tử vong không có rào chắn cũng như đèn cảnh báo

Khi băng qua đường sắt, do thiếu quan sát nên xe máy của 2 em đã xảy ra va chạm với tàu hỏa LP5 hành trình hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Cú va chạm mạnh khiến H. tử vong tại chỗ. Em L. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng đã tử vong vào lúc 20h cùng ngày.

Được biết, cả hai em Nguyễn Thị Khánh L. và Bùi Thị Thu H. cùng là học sinh trường THCS Thượng Quận và vừa thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Kim Thành.

Sáng nay, 18/7, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và phúng viếng chia buồn với gia đình 2 em.

Công an huyện Kim Thành đang tiến hành điều tra về vụ tai nạn giao thông thương tâm này.

Theo Trưởng phòng CSGT Hải Dương, lối đi dân sinh băng qua đường sắt tại Km74+990 là đường tự mở, không có rào chắn cũng như đèn báo hiệu.

Cũng theo Phòng CSGT Hải Dương, trên địa bàn quản lý có hơn 200 lối đi dân sinh giao cắt với đường sắt tự mở, dù đã nhiều lần kiến nghị với các ngành và địa phương nhưng chưa được xử lý.