CIA theo dõi Tổng thống Putin hơn 20 năm

ANTĐ - Tờ báo Anh “The Times” ngày 17-7 đã dẫn một báo cáo cho biết, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã theo dõi Tổng thống Nga V.Putin hơn 20 năm, kể từ khi ông còn giữ chức vụ Phó Thị trưởng thành phố St.Peterburg (Nga). 

Những báo cáo về việc theo dõi ông Putin đã được ông Richard Palmer, cựu Trưởng Chi nhánh CIA ở Thủ đô Mátxcơva (Nga), công bố trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ vào năm 1999.

“Ông Putin đã được đưa vào danh sách này trong nhiều năm”, ông Richard Palmer cho biết. Mặc dù theo dõi sát sao Tổng thống Putin, nhưng tình báo Mỹ vẫn không thu được nhiều thông tin về tài sản của ông.

Ngoài ra, nhà báo điều tra Wayne Madsen (Mỹ) cũng tiết lộ, CIA đã tiến hành nhiều cuộc do thám ngầm nhằm lật đổ Tổng thống Putin. Đầu tháng 7 vừa qua, trang Wikileaks đã công bố nhiều tài liệu do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đối với nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao của nhiều quốc gia, trong đó có Brazil.