Chuyến tàu du lịch đầu tiên đã rời Mỹ đến Cuba

ANTĐ -Sau hơn 50 năm vắng bóng, chuyến tàu du lịch biển đầu tiên khởi hành từ Mỹ đến Cuba dự kiến sẽ cập cảng Havana vào hôm nay (2-5). 

Theo kênh truyền hình CNBC, con tàu Adonia của tập đoàn du lịch tàu biển Carnival chở 704 hành khách đã rời Miami lúc 4h chiều (giờ địa phương) ngày 1-5. Hành trình dự kiến ​​sẽ cập cảng Hanava, Cuba lúc 10:00 (giờ địa phương) ngày hôm nay (2-5).

Chuyến tàu du lịch đầu tiên đã rời Mỹ đến Cuba ảnh 1Con tàu du lịch Adonia chở 704 hành khách đã rời Miami đến Cuba

 “Trở thành một phần sự thật làm nên lịch sử và chuẩn bị cho một tương lai lạc quan hơn cho mọi người là một trong những danh dự nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào có thể làm”, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Carnival, ông Arnold Donald cho biết.

Adonia sẽ có những hoạt động trao đổi văn hóa tại mỗi chặng dừng chân ở Cuba.

Hiện nay, khách du lịch Mỹ chỉ được chấp nhận đến Cuba vì mục đích trao đổi văn hóa, học thuật, thể thao hoặc tôn giáo. Giá vé cho mỗi hành khách dao động từ 1.800 USD đến 7.000 USD.

Quan hệ giữa Washington và Havana bắt đầu cải thiện sau tuyên bố lịch sử bình thường hóa quan hệ ngoại giao được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro đưa ra ngày 17-12-2014. 

Ngày 14-8-2015 đã trở thành dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba khi lần đầu tiên quốc kỳ của Mỹ được kéo lên tại thủ đô La Habana của Cuba sau 54 năm kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.