Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể "phán" gì về "nụ hôn gió" của bà Trump?

ANTD.VN - Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đã phân tích tâm lý “người trong cuộc” trong bức ảnh gây sốt cộng đồng mạng: Đệ nhất phu nhân nước Mỹ trao cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau một “nụ hôn gió” trong khi nắm tay chồng tại Hội nghị thượng đỉnh G7.

Hình ảnh bà Melania Trump chào mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau bằng một “nụ hôn gió” tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhưng rõ ràng, Tổng thống Mỹ Donald Trump không hài lòng về điều đó.

Đó là một trong những nghi thức ngoại giao tại một sự kiện trong Hội nghị thượng đỉnh G7 mà Đệ nhất phu nhân nước Mỹ, 49 tuổi tham dự cùng chồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm chủ nhật 26-8. Sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7, Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc với màn chụp ảnh truyền thống kiểu “gia đình”.

Trong loạt bức ảnh được một nhiếp ảnh gia của Cơ quan báo chí châu Âu chụp vào buổi tối hôm đó, có một tấm hình bà Melania Trump nghiêng mình chào Thủ tướng Canada Trudeau giống như trao một “nụ hôn gió” trong khi nắm tay chồng. Bức ảnh lập tức gây tranh cãi khi lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood tin rằng, trong hoàn cảnh đó, Tổng thống Mỹ có dấu hiệu tức giận bởi ông Trump nhìn xuống có vẻ “dằn dỗi và tức tối”.

Tuy nhiên, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể khác, Judi James lại cho rằng “góc máy thần thánh” mà người chụp chọn đã cường điệu hóa sự việc. Judi James nhắc lại rằng hai vợ chồng Tổng thống Trump luôn biểu lộ tình yêu trong cuộc hôn nhân dài của họ.

Chuyên gia Judi James đánh giá, “nụ hôn gió” giữa bà Melania và ông Trudeau giống như một bức ảnh quảng cáo trên tạp chí Vogue. “Melania rõ ràng chỉ nhìn vào má của ông Trudeau và đúng khoảnh khắc, đúng góc máy đó khiến mọi thứ lãng mạn hơn!”, James nói.

Vẫn những khoảnh khắc đó, nhưng ở một góc máy khác

Ông Donald Trump và bà Melania kết hôn năm 2005, sau khi hẹn hò nhiều năm. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News năm 2016, bà Melania nói: “Chúng tôi không găng với nhau. Có những lúc bất đồng, nhưng không sao. Điều đó rất tốt cho một mối quan hệ”.