Chứng khoán sôi động, lượng tài khoản mở mới tiếp tục tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng thêm trong tháng 3 là 163.839 tài khoản, cao nhất trong vòng 4 tháng qua.

Theo số liệu thống kê được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố, tại thời điểm cuối tháng 3/2024, cả nước có 7,69 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 163.839 tài khoản so với cuối tháng 2.

Trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước là 7,65 triệu tài khoản, với 7,63 triệu tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân và 16.531 tài khoản là của nhà đầu tư tổ chức.

Tài khoản chứng khoán mở mới tăng mạnh trong tháng 3

Tài khoản chứng khoán mở mới tăng mạnh trong tháng 3

Như vậy, trong tháng 3, số lượng tài khoản đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng thêm 163.524 tài khoản, còn nếu so với thời điểm cuối năm 2023, lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân đã tăng thêm gần 401.700 tài khoản.

Trong khi đó, tính đến hết tháng 3, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 45.895 tài khoản, trong đó có 41.343 tài khoản cá nhân và 4.552 tài khoản của tổ chức.

Lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tăng tháng thứ tư liên tiếp và là tháng tăng mạnh nhất kể từ khi các công ty chứng khoán bắt đầu hoạt động thanh lọc tài khoản “ảo” nhằm làm sạch dữ liệu nhà đầu tư vào tháng 10 năm ngoái.

Lượng tài khoản mở mới tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động hơn với những phiên biến động mạnh và thanh khoản ở mức cao.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến ngày 27/3/2024, VN-Index đạt 1.283,09 điểm, tăng 2,3% so với cuối tháng trước và tăng 13,6% so với cuối năm 2023; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 6,66 triệu tỷ đồng, tăng 12,2% so với cuối năm 2023, tương đương 65,2% GDP ước tính năm 2023.

Giá trị giao dịch bình quân tháng 3 là 30,6 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 31,4% so với tháng trước; bình quân 3 tháng đầu năm là 23,7 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với bình quân năm 2023.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 9 triệu tài khoản và được nâng lên mức 11 triệu tài khoản vào năm 2030, trong đó tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.