Chùm ảnh: Luis Suarez "ngộ nghĩnh" trong buổi tập đầu tiên cùng Barcelona

ANTĐ - Tân binh của Barcelona - Luis Suarez đã thất bại trong việc kháng cáo án phạt cấm mọi hoạt động liên quan tới bóng đá trong vòng 4 tháng, do FIFA ban hành dành cho hành vi cắn trung vệ Chiellini của đội tuyển Italia, tại World Cup 2014. Tuy nhiên, anh cũng được an ủi phần nào, với việc được cho phép tập luyện và đá giao hữu cùng đội bóng mới – Barcelona.  
Luis Suarez đã có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới Barcelona, một ngày sau khi lắng nghe phán quyết cuối cùng từ tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) cho vụ cắn trung vệ Chiellini. Dù không được giảm án xuống còn 2 tháng như nguyện vọng, nhưng Suarez vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được cho phép tập luyện và đá giao hữu cùng đội bóng mới Barcelona, trong thời gian thụ án.

Suarez trình làng trước dàn sao của Barcelona

Suarez "ngộ nghĩnh" bên cạnh Pedro (giữa) và Xavi (phải)

Suarez "nghiêm túc" tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Enrique

Suarez hạnh phúc với việc gia nhập Barca

Suarez tập luyện phối hợp nhóm cùng những đồng đội mới

Chùm ảnh: Luis Suarez "ngộ nghĩnh" trong buổi tập đầu tiên cùng Barcelona ảnh 6
Suarez cố gắng vượt qua sự truy cản của Dani Alves

Chùm ảnh: Luis Suarez "ngộ nghĩnh" trong buổi tập đầu tiên cùng Barcelona ảnh 7
Luis Suarez tập luyện chăm chỉ chờ ngày trở lại


Clip: Buổi tập đầu tiên của Suarez tại Barcelona

Án phạt dành cho Luis Suarez đã có hiệu lực từ ngày 25/6, anh sẽ phải chờ tới hết ngày 25/10 mới có thể chính thức khoác lên mình màu áo của Barcelona. Suarez sẽ phải ngồi ngoài 11 trận đấu mở màn của Barcelona, tại La Liga năm nay, trước khi trở lại và hướng tới trận EL Clasico gặp Real Madrid.