Chưa thông quan hết xe hàng cũ, đã tồn thêm hàng nghìn xe hàng ở cửa khẩu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính đến ngày 8-2, lượng xe hàng tồn ở cửa khẩu chưa thông quan được là hơn 1.200 xe, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm trước Tết Nguyên đán (31-1-2022).
Thông quan hàng hóa vẫn gặp khó khăn ở khu vực cửa khẩu phía Bắc

Thông quan hàng hóa vẫn gặp khó khăn ở khu vực cửa khẩu phía Bắc

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn, ngày 31-1-2022, lượng xe hàng tồn ở 3 cửa khẩu gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 474 xe.

Từ ngày 3-2, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra bình thường tại 2 cửa khẩu là Hữu Nghị và Tân Thanh. Tuy nhiên, số lượng xe thông quan thành công rất ít trong khi xe hàng vẫn liên tiếp “đổ” về cửa khẩu khu vực tỉnh Lạng Sơn.

Tính đến sáng ngày 8-2, số lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn tại các cửa khẩu đã tăng lên hơn 1.267 xe; Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn 647 xe ( trong đó 599 xe là hoa quả tươi), tại cửa khẩu Tân Thanh tồn 618 xe (có tới 601 xe là nông sản, hoa quả tươi).

Đáng chú ý, theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, hiện năng lực thông quan qua 2 cửa khẩu trên chỉ khoảng 120 xe mỗi ngày, do vậy lượng hàng tồn rất lớn. Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều giải pháp để giảm ùn tắc.

Theo ứng dụng cảnh báo chống ùn tắc (hàng hoá ở cửa khẩu) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn cho thấy, trên toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc không có địa phương nào có cảnh báo màu đỏ (mức cảnh báo cao nhất với lưu lượng trên 5.000 phương tiện).

Tuy nhiên, có đến 3 địa phương có mức cảnh báo màu cam (lưu lượng từ trên 1.000 tới 5.000 phương tiện) gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai.