Chưa chốt số ứng viên chủ tịch VFF vì nhiều người xin rút

ANTĐ - Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều nay 10-4, một đại diện VFF cho biết: "6/8 ứng viên ở danh sách rút gọn đã xin rút chạy đua ghế chủ tịch khóa mới buộc VFF phải hoãn thời gian chốt danh sách ứng viên (dự kiến hôm nay) để tìm kiếm thêm đề cử".
Ít người mặn mà
Kết thúc cuộc họp Ban chấp hành hôm 28-3, VFF đã rút gọn danh sách ứng viên chủ tịch VFF khóa VII còn 8 người và dự kiến sẽ chốt lần cuối vào hôm nay 10-4. Thế nhưng, lần lượt 5 trong số 8 ứng viên gồm các ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương), Trung tướng Hoàng Anh Xuân (Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel), Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF), Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T), Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng Đại học TDTT TP HCM) đã xin rút.

Trước đó, ông Lê Khánh Hải cũng đã ngỏ ý xin rút ứng cử chủ tịch VFF, nhưng Bộ chủ quản lại đang tính phương án giới thiệu ông Hải thay đương kim chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, vậy nên ông Hải vẫn được xem như một ứng viên bên cạnh 2 ứng viên còn lại là ông Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch VFF) và Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF).

"Số lượng ứng viên còn lại quá ít, thiếu tính cạnh tranh, đồng thời chờ Bộ chủ quản giới thiệu người (dự kiến ngày 20-4) nên VFF đã lùi ngày chốt danh sách vào cuối tháng 4", đại diện VFF cho hay.
Theo giới quan sát, sau việc hàng loạt các ứng viên tên tuổi xin rút, khả năng có thêm người mới chấp nhận đề cử hoặc tự tranh cử rất nhỏ. Vậy nên, ghế chủ tịch VFF khóa VII vẫn sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Lê Hùng Dũng và người đồng cấp Phạm Văn Tuấn.

Ông Lê Hùng Dũng (trái) nhận nhiều ủng hộ hơn "đối thủ"

Ghế chủ tịch VFF sớm an bài?

Ông Dũng nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên VFF. Trong khi ông Phạm Văn Tuấn có lợi thế là người của Nhà nước, và rất có thể sẽ được Bộ chủ quản giới thiệu đích danh. Mỗi người một thế mạnh riêng. Điều nhiều người chờ đợi lúc này là đương kim chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ sẽ tiến cử ai thay thế mình. Ở các nhiệm kỳ trước, lá thăm của cựu chủ tịch bầu cho người nào thì gần như người đó sẽ trúng cử. 

Song trên lý thuyết, tân chủ tịch sẽ phải là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất của các đại biểu – là các thành viên VFF. Nhiều ý kiến cho rằng, đa số thành viên VFF đều ủng hộ ông Lê Hùng Dũng nên việc ông Hỷ tiến cử ai không còn mang nhiều ý nghĩa đến kết quả cuộc bỏ phiếu. Thậm chí không loại trừ khả năng ông Hỷ cũng sẽ tiến cử ông Dũng, thay vì các ứng viên là người của Nhà nước như Phạm Văn Tuấn hay Lê Khánh Hải.

Nếu không có thay đổi phút chót, ông Lê Hùng Dũng sẽ là tân chủ tịch VFF khóa VII. Trong khi ở vị trí Tổng thư ký, ông Trần Quốc Tuấn (Vụ trưởng Bộ VH-TT&DL) gần đang không có đối thủ. Đại hội còn gần 2 tháng nữa, song có thể nói, cuộc chạy đua tới các vị trí chủ chốt xem như đã an bài.