- Trót lọt 1 lần, Malaysia 'quen mui' nhập lậu thêm 6 cầu thủ
- FIFA công bố bằng chứng Malaysia nhập lậu 7 cầu thủ để thắng Việt Nam
- LĐBĐ Malaysia nói có "bằng chứng mạnh mẽ" để chống lại bản án FIFA
Ngày 27-8, FAM họp khẩn để thông qua quyết định từ chức rất đột ngột của ông Joehari Mohd Ayub - người mới trúng cử Chủ tịch FAM hồi tháng 2 và còn tới 3,5 năm nhiệm kỳ.
Quyết định từ chức "vì lý do sức khỏe" của ông Joehari Mohd Ayub khi đó khiến truyền thông và dư luận Malaysia bất ngờ, dấy lên đồn đoán rằng có liên quan tới nghi án nhập tịch cầu thủ trái phép vốn đang lùm xùm.
![]() |
Và tới đêm 6-10, khi FIFA công bố tài liệu 19 trang về quá trình điều tra, kết luận bê bối nhập tịch ở tuyển Malaysia, dư luận đã có câu trả lời.
Theo FIFA, ngày 11-6, tức một ngày sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, FIFA nhận được đơn tố cáo chính thức, đề nghị xác minh tư cách của 5 cầu thủ nhập tịch Malaysia.
FIFA sau đó vào cuộc xác minh, phát hiện có 7 tuyển thủ Malaysia gồm Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan) nhập tịch trái phép.
Tiếp cận hồ sơ khai sinh gốc của các cầu thủ, FIFA phát hiện cả 7 người đều không có nguồn gốc Malaysia nhưng được làm giả giấy tờ, khai khống có ông, bà là người Malaysia để được nhập tịch và ra sân thi đấu ngay lập tức.
Đáng chú ý, ngày 22-8, FIFA mở thủ tục kỷ luật. FAM cùng các cầu thủ liên quan được thông báo về điều này và cho 1 tháng để giải trình.
Tuy nhiên ngay khi được thông báo về kết luận điều tra sơ bộ, Chủ tịch FAM - Joehari Mohd Ayub đã nhanh chóng nộp đơn từ chức ngày 22-8 và được chấp thuận vào ngày 27-8.
Ngày 26-9, bốn ngày sau hạn chót giải trình, Ủy ban Kỷ luật FIFA thông báo phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM; phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 tuyển thủ được xác định nhập tịch trái phép.
Thông báo kỷ luật của FIFA mới dừng ở địa hạt thể thao, trong khi quy trình nhập tịch cho 7 cầu thủ Malaysia liên quan tới nhiều tổ chức, cá nhân, và các vi phạm (nếu có) được chế tài theo pháp luật Malaysia hiện hành.
Tờ Timesport (Malaysia) dẫn lời luật sư Zamri Ibrahim - chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý - cho biết, việc giả mạo giấy tờ nhập tịch sẽ phải đối diện với án phạt tiền, phạt tù từ 1 đến 10 năm, theo Bộ luật Hình sự Malaysia hiện hành.
Bê bối nhập tịch tuyển Malaysia chắc chắn chưa dừng lại ở đây!