SEA Games 32:

Chủ nhà Campuchia chưa công bố cách thức xếp hạng nhóm "hạt giống"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ nhà Campuchia nhiều khả năng tự xếp mình vào nhóm hạt giống số 1 cùng với đương kim vô địch Việt Nam, đẩy hai ứng viên là Thái Lan, Indonesia xuống nhóm dưới trước lễ bốc thăm bóng đá SEA Games 32.

Ngày 5-4, ban tổ chức SEA Games 32 sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng các môn thi tập thể của đại hội, trong đó đáng chú ý nhất là môn bóng đá nam. Hiện tại, nước chủ nhà vẫn chưa công bố cách thức xếp hạng nhóm hạt giống.

Ngày 5-4, chủ nhà Campuchia sẽ bốc thăm bóng đá nam, nữ SEA Games 32
Ngày 5-4, chủ nhà Campuchia sẽ bốc thăm bóng đá nam, nữ SEA Games 32

Ở SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, việc xếp hạng hạt giống được căn cứ trên thành tích thi đấu của các đội tại 2 kỳ đại hội gần nhất. Khi đó, U22 Việt Nam (vô địch 2019) và U22 Thái Lan (vô địch 2017) được xếp nhóm hạt giống số 1.

Nếu áp dụng thể thức này tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam (vô địch 2019, 2021) và U22 Indonesia (á quân 2019, hạng ba 2021) sẽ nằm nhóm hạt giống số 1.

Còn nếu áp dụng thành tích 3 kỳ SEA Games gần nhất, Thái Lan (vô địch 2017, á quân 2021) sẽ thế chỗ Indonesia.

Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng Campuchia sẽ tự xếp mình vào nhóm hạt giống số 1, cùng với với đương kim vô địch U22 Việt Nam.

Như vậy, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ chung bảng với Thái Lan hay Indonesia.

Câu chuyện của môn bóng đá nam hoàn toàn có thể xảy ra ở môn bóng đá nữ, nơi Việt Nam (vô địch 2019, 2021) chắc một suất ở nhóm hạt giống số 1, suất còn lại thuộc về chủ nhà Campuchia (đội bị loại từ vòng bảng ở hai kỳ đại hội gần nhất), thay vì Thái Lan (á quân 2019, 2021).

Môn bóng đá nam, nữ SEA Games 32 cùng bốc thăm chia làm 2 bảng đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất, nhì vào bán kết.

Môn bóng đá nam quy tụ 10 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Myanmar, Lào, Malaysia, Singapore, Philippines, Timor Leste. Trong khi bóng đá nữ có 9 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore.

Dù chưa công bố thể thức bốc thăm xong chủ nhà Campuchia đã ấn định lịch và địa điểm thi đấu vòng bảng.

Theo đó, các đội bảng A sẽ đá trên sân vận động quốc gia Morodok Techo có sức chứa 60.000 chỗ ngồi mới được xây dựng, vào các ngày 29-4, 2-5, 7-5 và 10-5. Trong khi các đội bảng B sẽ đá trên sân Prince 7.000 chỗ ngồi vào các ngày 30-4, 3-5, 8-5 và 11-5.

Các trận bán kết, chung kết dự kiến được tổ chức trên sân Morodok Techo.

Với việc xếp lịch thi đấu bảng A trên sân vận động chính của SEA Games 32, có thể thấy suất hạt giống số 1 đã được an bài cho chủ nhà Campuchia.