Chống ùn tắc ở Thủ đô: Lực lượng công an cơ sở đồng loạt vào cuộc

ANTĐ - Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc CATP ngay sau hội nghị triển khai công tác trọng tâm tháng 2 và bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán, công an các quận, huyện, thị xã đã xây dựng và đồng loạt triển khai biện pháp phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.

Chống ùn tắc ở Thủ đô: Lực lượng công an cơ sở đồng loạt vào cuộc ảnh 1CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia chống ùn tắc giao thông 
tại đường Nguyễn Khoái

Chỉ huy phường, đội ứng trực tại “điểm nóng”

Đại tá Hoàng Thuyết - Phó Trưởng CAQ Hoàn Kiếm cho biết, đây là một trong những yêu cầu của BCH CAQ đối với Đội CSGT-TT-PƯN và Công an các phường trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 4-2. Theo đó, tại các tuyến, điểm họp chợ hoa, đông lưu lượng phương tiện, người tham gia giao thông, vào các giờ cao điểm, chỉ huy đội, phường phải có mặt để chỉ đạo công tác điều khiển, hướng dẫn giao thông. Các thành viên trong BCH CAQ phân công đi kiểm tra và xác định rõ trách nhiệm nơi nào để xảy ra vi phạm TTGT-ĐT nhưng chậm giải quyết.

Tinh thần này cũng được phóng viên ANTĐ ghi nhận tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Thượng tá Nguyễn Việt Cường - Phó Trưởng CAQ Hai Bà Trưng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về đảm bảo ANTT, TTATGT và TTĐT dịp Tết Nguyên đán 2015, CAQ phối hợp với các lực lượng chức năng quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông phức tạp. Nhiệm vụ cụ thể được triển khai đến Công an các phường, chứ không chỉ “trông cả” vào lực lượng CSGT. “Công an cơ sở, gồm CSKV và CSTT phải nắm chắc địa bàn, tuyến, vận động, tuyên truyền đến tổ dân phố, người dân ý thức chấp hành tốt những quy định về TTATGT, TTĐT. Đặc biệt, biện pháp tuyên truyền sẽ tiến hành trực tiếp, chứ không ngồi trên ô tô để nhắc loa các trường hợp vi phạm”, Thượng  tá Nguyễn Việt Cường thông tin.

Tại địa bàn Ba Đình, CAQ Ba Đình đã mở đợt tập trung xử lý các vi phạm TTATGT, TTĐT; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông và văn minh đô thị đến các hộ kinh doanh, người dân. Thượng tá Lê Văn Khôi - Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN quận Ba Đình cho biết, trọng tâm tuyên truyền, xử lý của đơn vị là các trường hợp vi phạm chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; xe ô tô dừng đỗ sai quy định…

Thiếu tá Hoàng Tiến Thành-Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Cầu Giấy thông tin, từ đầu năm 2015, bên cạnh quân số của Đội, lực lượng CSTT Công an các phường đã được huy động, hỗ trợ CSGT phân luồng giao thông. Đội CSGT-TT-PƯN đã tổ chức tập huấn kỹ năng điều tiết giao thông cho CAP.

Nắm chắc diễn biến, phân luồng từ xa

Cách làm trong công tác xử lý ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, theo Thượng tá Nguyễn Việt Cường - Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, để khi phát hiện xung đột giao thông sẽ có sự phân luồng từ xa, đồng thời cảnh báo cho người tham gia giao thông biết để tránh đi vào tuyến, điểm ùn tắc. 

Bắt đầu từ ngày 7-2, Đội CSGT-TT- PƯN CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục rà soát các điểm thường xuyên ùn tắc, đồng thời báo cáo đề xuất BCH CAQ cho ký kết phối hợp với Quận đoàn, tăng cường đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo giao thông. Theo đó, CAQ đã thống nhất với Quận đoàn phương án phân công người ứng trực tại các “điểm nóng”; mỗi ngày hai ca, làm nhiệm vụ từ 6h đến 10h30 và từ 16h đến 19h. “Các tổ  này cơ động, nếu địa bàn được phân công không xảy ra ùn tắc sẽ chuyển sang tuần tra, kiểm soát. Khi phát hiện điểm nào ùn tắc sẽ cùng phối hợp giải quyết”, chỉ huy Đội CSGT-TT- PƯN CAQ Hai Bà Trưng cho biết. 

Có thể thấy, nhiều địa bàn đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP về công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm TTGT-ĐT. “Tinh thần là nhắc nhở, hướng dẫn phân luồng cho nhân dân đi lại. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, buôn bán, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý ”, đại diện CAQ Hoàn Kiếm cho biết.