Chồng đứng ngoài, nữ bệnh nhân bị bác sỹ hãm hiếp

ANTĐ - Một phụ nữ Ấn Độ, 26 tuổi, đã nộp đơn tố cáo tên bác sĩ 44 tuổi thuộc một bệnh viện tư ở Khar tội cưỡng hiếp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 tối thứ sáu vừa qua khi nạn nhân tới gặp bác sĩ này để điều trị bệnh lao.

Ảnh minh họa


Trong đơn trình báo cảnh sát nạn nhân khai rằng cô bị hiếp dâm ngay trong phòng khám khi chồng đứng chờ ở bên ngoài. Cô cũng kể lại là mình không thể kêu cứu khi xảy ra sự việc.

Tối hôm thứ 7 cảnh sát đã tới nhà để bắt tên bác sĩ trên, tuy nhiên thay vì áp giải đối tượng bằng xe cảnh sát thì họ lại để hắn tự lái xe riêng tới trình diện khiến hắn đã nhân cơ hội bỏ trốn.

Cảnh sát hiện đã lấy lời khai của nạn nhân và chồng cô này và đang chờ kết quả giám định y khoa.